Số ca nhiễm COVID-19 tại các nước Trung Đông và châu Phi tăng mạnh

17/04/2020 - 14:32

Dịch bệnh COVID-19 hiện đã lây lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi ngày trôi qua, các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi lại ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc mới.

Biển khuyên người dân ở nhà phòng lây nhiễm COVID-19 tại Doha, Qatar, ngày 13-4-2020. (Nguồn: THX-TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-4 cho biết trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 4.801 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 74.193 ca, trong khi số ca tử vong tăng 125 ca lên 1.643 ca.

Theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca, đã có 7.089 bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước này khỏi bệnh kể từ khi dịch bùng phát.

Trong 24 giờ qua Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành hơn 40.427 xét nghiệm sàng lọc các trường hợp có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2, theo đó tổng số xét nghiệm đã tiến hành đến nay là 518.143.

Cùng ngày, Bộ Y tế Saudi Arabia xác nhận thêm 518 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 4 ca tử vong do COVID-19 ở nước này.

Đến nay, Saudi Arabia đã ghi nhận tổng cộng 6.380 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 83 ca tử vong.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng ghi nhận thêm 460 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 2 ca tử vong, trong bối cảnh UAE đang tiến hành bổ sung hơn 25.000 xét nghiệm trên quy mô toàn quốc.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở UAE đến nay là 5.825 ca và 35 ca tử vong.

Tại Qatar, Bộ Y tế thông báo nước này đã ghi nhận thêm 392 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.103 ca. Số ca tử vong tại Qatar hiện vẫn là 7 người.

Tại Israel, Bộ Y tế đã xác nhận thêm 257 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây lên lần lượt 12.758 ca và 143 ca.

Trong khi đó, Chính quyền Palestine thông báo số ca nhiễm tại các vùng lãnh thổ Palestine đã tăng lên 376 ca, trong đó 282 ca tại Bờ Tây, 13 ca tại Dải Gaza và 81 ca tại Đông Jerusalem.

Người phát ngôn Chính quyền Palestine Ibrahim Melhem nêu rõ 7 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Bờ Tây và Đông Jerusalem, trong đó 2 ca là thành viên của các nhóm y tế.

Tại Algeria, giới chức y tế ngày 16-4 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 108 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại đây lên lần lượt là 2.268 ca và 336 ca. Hiện có 783 bệnh nhân đã bình phục.

Nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan, giới chức Algeria đã áp đặt lệnh phong tỏa trong 24 giờ tại tỉnh Blida, tâm dịch COVID-19 của Algeria, trong khi lệnh phong tỏa một phần được áp dụng tại những khu vực còn lại của quốc gia Bắc Phi này cho đến ngày 19-4.

Theo Vietnam+