Tối 22/11, tại quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 – 22/11/2022).
Sáng 22/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đmviếng, dâng hương, tại lăng Thoại Ngọc Hầu (TP. Châu Đốc), Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP. Long Xuyên) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Sáng 22/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức khu vực lắp đặt pháo hoa tầm thấp tại TP. Long Xuyên, chuẩn bị cho đêm diễn ra Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Hôm nay (ngày 22/11), Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang sẽ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (22/11/1832 - 22/11/2022). Có khoảng 600 đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL và đại biểu trong tỉnh tham gia buổi lễ.
Nằm ở hạ nguồn sông Mekong, thượng nguồn dòng Cửu Long, giáp Vương quốc Campuchia, An Giang là tỉnh có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh quan trọng. Với bề dày lịch sử, văn hóa, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trải qua 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022), qua nhiều thăng trầm lịch sử, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân An Giang luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh biên giới Tây Nam Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Tự hào là quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là trung tâm lương thực, vùng phên giậu của Tổ quốc, An Giang có vị trí, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Những chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, nhà nước đến An Giang để lại dấu ấn với những chỉ đạo sâu sắc, những định hướng quan trọng, tạo động lực để tỉnh vươn lên phát triển xứng tầm.
Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), khắp nơi trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình tiêu biểu, ý nghĩa thiết thực chào mừng sự kiện quan trọng. Qua đó, nỗ lực xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp; góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.
Với diện tích đất nông nghiệp 297.000ha, hứng trọn dòng nước phù sa sông Tiền, sông Hậu, An Giang có lợi thế bậc nhất về sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL. Với kinh nghiệm những lần đột phá, đổi mới nông nghiệp, tỉnh định hướng nông nghiệp trở thành động lực, nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển, thỏa khát vọng làm giàu của nông dân trên chính mảnh đất quê hương.
Nhìn lại 190 năm trước, với đức tính dũng cảm, cần cù, đầu óc đổi mới, nhạy bén đầy sáng tạo, cư dân người Việt đã biến vùng đất Long Xuyên còn hoang vu, rừng rậm xưa kia trở thành trung tâm kinh tế - xã hội và là lỵ sở của hạt Long Xuyên, tỉnh Long Xuyên và tỉnh An Giang ngày nay.
Về thăm quê hương Bác Tôn (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay về mọi mặt, với diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân có nhiều cải thiện.
Trong quá trình khai hoang mở cõi, Thống chế khâm sai thượng đạo đại tướng quân Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu) được xem là người có những đóng góp to lớn trong quá trình bình định, mở mang cương thổ vào thời nhà Nguyễn. Ông không chỉ là một danh thần kiệt xuất, mà còn là một doanh điền xuất sắc, với những công trình mang tính chiến lược.
Lịch sử ghi chép về sự kiện mở đầu cho công cuộc khai phá vùng đất Thoại Sơn nói riêng và tỉnh An Giang nói chung của danh thần Thoại Ngọc Hầu tuy ngắn gọn, thế nhưng, tầm vóc và vị trí quan trọng của kênh Thoại Hà trong việc giao thương, vận tải, phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Nhờ đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp mà TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) có được một nền nông nghiệp phát triển như hôm nay. Từ sản xuất lo cho cái ăn hàng ngày, chuyển sang sản xuất để xuất khẩu, nhờ đó mà đời sống những người làm nông không ngừng được nâng lên, xã hội ngày càng phát triển.
Năm 1991, huyện An Phú (tỉnh An Giang) chính thức được tái lập, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú xác định, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Là vùng đất cách mạng, nhiều mất mát, hy sinh cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đến nay, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ý chí vươn lên vẫn luôn mạnh mẽ. Huyện quyết tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển xứng tầm với xương máu đổ xuống của các thế hệ cha anh.
Năm 2023, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) sẽ chủ động khai thác, phát huy lợi thế trên lĩnh vực du lịch (DL), thương mại, dịch vụ gắn kết với phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, trọng tâm là ở các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường và đảm bảo từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV.
Xuất phát từ tấm lòng muốn san sẻ, giúp đỡ người dân quê mình, mong muốn vùng quê nhanh chóng phát triển, nhiều nhà hảo tâm không ngại ủng hộ số tiền lớn để thực hiện các công trình nông thôn, chăm lo an sinh xã hội.
Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tuổi trẻ An Giang đã và đang phát huy truyền thống của cha ông, thế hệ đi trước, luôn mang trọng trách tiên phong trong mọi phong trào, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp tích cực sức trẻ vào sự phát triển của tỉnh.
Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Sở VH-TT&DL phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức tốt các hoạt động VH-TT&DL. Tiêu biểu: Tuần lễ VH-TT&DL; Ngày hội sách tỉnh An Giang lần thứ I/2022; Caravan du lịch An Giang với chủ đề “An Giang - Sắc màu vùng biên”…
Mượn lời ca, tiếng hát, văn thơ, nhạc họa, những nghệ sĩ đã thầm lặng chuyển tải những nét đẹp, tình yêu quê hương đất nước lan tỏa đến công chúng. Qua đó, góp phần giúp cho mỗi người dân thêm yêu và tự hào về vùng đất anh hùng, từ thuở cha ông đi mở cõi đến hình thành và phát triển vùng đất An Giang ngày càng yên bình và thịnh vượng.