Tay chèo Bùi Thanh Phẩm ra biển lớn

19/05/2020 - 14:31

Với sự nỗ lực tập luyện không ngừng, tay chèo đội tuyển Canoeing Cần Thơ Bùi Thanh Phẩm cũng đã chạm tay vào những tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường Đông Nam Á và hứa hẹn vươn lên những cột mốc mới…

A A

 VĐV Canoeing Bùi Thanh Phẩm (bên phải) đoạt HCĐ tại SEA Games 30. Ảnh: NVCC

Năm 2019 được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp thi đấu của VĐV Bùi Thanh Phẩm, khi lần đầu tiên giành được HCB và HCĐ tại Giải vô địch đua thuyền Canoeing Đông Nam Á năm 2019 và SEA Games 30. Thành tích của Thanh Phẩm là dấu son của Canoeing Cần Thơ, bởi sau gần 10 năm từ khi thành lập, Canoeing Cần Thơ mới có đại diện đầu tiên tập trung cùng đội tuyển quốc gia và giành được huy chương ở đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Năm 2011, Cần Thơ thành lập môn Canoeing, Bùi Thanh Phẩm là lứa VĐV đầu tiên. Trong những năm qua, Canoeing Cần Thơ luôn đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng, cơ sở vật chất và dụng cụ tập luyện còn hạn chế. Có giai đoạn môn thể thao này tưởng chừng phải giải tán khi chỉ còn 2 VĐV trong đội. Điều đáng ghi nhận là dù trong hoàn cảnh nào, tay chèo Bùi Thanh Phẩm cũng quyết gắn bó với Canoeing Cần Thơ, chuyên tâm tập luyện. Hơn 5 năm qua, Thanh Phẩm tập trung tập huấn ở Hải Phòng, mỗi năm chỉ được về thăm nhà vài hôm. Đối với VĐV Bùi Thanh Phẩm, “gia tài” lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu gần 10 năm qua là hơn 70 huy chương các loại, trong đó khoảng 20 HCV…

Theo HLV Lâm Trang Hoàng Thanh phụ trách môn Canoeing Cần Thơ, VĐV sinh năm 1996 chèo tốt nội dung cá nhân và bộ đôi ở các cự ly dài. Trong đó, nội dung đôi hiện có nhiều triển vọng, bởi Phẩm linh hoạt, bắt nhịp tốt với đồng đội nên phối hợp với VĐV nào cũng đạt kết quả đáng kể, như: 2 tấm huy chương giành được ở giải Đông Nam Á và SEA Games đều là nội dung bộ đôi cự ly 1.000 mét. Ở các cuộc tranh tài trong nước, Thanh Phẩm và đồng đội Lê Hoàng Quốc của đội tuyển Canoeing Cần Thơ là một cặp ăn ý, luôn đoạt huy chương các nội dung đôi, dù cả 2 tập luyện xuyên suốt ở 2 địa phương khác nhau (Lê Hoàng Quốc tập huấn ở Sóc Trăng). “Phẩm gắn bó với Canoeing là vì tình yêu đối với môn thể thao này. Cũng vì chịu khó học hỏi, tập luyện mà gần 10 năm qua, mỗi năm Phẩm đều đoạt huy chương ở các giải quốc gia, rồi quốc tế. Có thể nói, thành tích vượt trội của Phẩm đã góp phần giúp cho môn Canoeing được duy trì, các VĐV có động lực phấn đấu hướng đến tương lai tốt hơn”, HLV Lâm Trang Hoàng Thanh chia sẻ.  

Năm 2020 là một năm bận rộn của VĐV Bùi Thanh Phẩm với nhiều cơ hội lập công mới. Bởi ngoài tham dự cuộc thi đua thuyền Canoeing tại Đại hội Thể dục thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020, giải các CLB toàn quốc, giải vô địch quốc gia, Phẩm còn có mục tiêu quan trọng là giành tấm vé tham dự Giải vô địch đua thuyền Canoeing Đông Nam Á năm 2020. Mong rằng những thành tích ở đấu trường quốc tế năm vừa qua sẽ là động lực để Phẩm tự tin, thi đấu vượt trội, nối dài giấc mơ vươn chèo ra biển lớn...

Theo XUÂN NGUYÊN (Báo Cần Thơ)