Thể hình An Giang gởi niềm tin vào lực lượng trẻ

20/05/2020 - 15:20

Tham dự Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VIII-2020, đội Thể hình An Giang đặt mục tiêu đoạt ít nhất 6 HCV, bảo vệ thành tích dẫn đầu toàn đoàn. Điều đáng nói là lực lượng chính của Thể hình An Giang hầu hết là vận động viên (VĐV) trẻ và năng khiếu, trong khi những lực sĩ đẳng cấp như Phạm Văn Mách, Đinh Thị Kim Loan... sẽ không góp mặt tranh tài.

A A

Lực sĩ Lương Hồng Ngọc của Thể hình An Giang.

Thể hình là một trong những môn thể thao thế mạnh của An Giang, với những lực sĩ đã thành danh như Phạm Văn Mách, Đinh Thị Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú… Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Hải - Trưởng bộ môn Thể hình và Fitness An Giang- cho biết: “Tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VIII-2020 sắp tới, với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia, bộ môn muốn tạo cơ hội cho các VĐV trẻ trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cũng như thể hiện sự tiến bộ trong tập luyện, cho nên những lực sĩ gạo cội như Phạm Văn Mách, Đinh Thị Kim Loan sẽ không tham dự. Dĩ nhiên, bộ môn cũng sẽ cố gắng đảm bảo chỉ tiêu huy chương đề ra”.

Theo HLV Nguyễn Văn Hải, bộ môn đã chuẩn bị lực lượng, tính toán điểm rơi thành tích cho VĐV từ trước mới đưa ra mục tiêu đoạt từ 6 HCV, duy trì thứ hạng toàn đoàn (tại Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII-2017, Thể hình An Giang hạng Nhất toàn đoàn với 8 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ). Trong đó, ngoài những nhân tố được “chọn mặt gởi vàng” như Trần Thị Cẩm Tú, Lê Hoài Thương, Lương Hồng Ngọc, bộ môn còn đặt niềm tin vào các VĐV trẻ Phan Huỳnh Đức, Đặng Thị Kim An, Nguyễn Hữu Nhơn, Nguyễn Thị Phi Yến, Đỗ Duy Lập, Trần Hoàng Quân, Lê Thị Cẩm Hướng… Trong năm 2019, các VĐV này đã thi đấu rất thành công, đoạt nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường trong nước và quốc tế. Đơn cử như Giải vô địch Thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia năm 2019, VĐV Trần Thị Cẩm Tú đoạt 2 HCV, lực sĩ Phan Huỳnh Đức đoạt 1 HCV, lực sĩ Trần Tường Vy đoạt 1 HCĐ. Dự Giải vô địch Thể hình và Fitness châu Á năm 2019, nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú mang về 2 tấm HCB...

Có thể nói, hơn 1 thập kỷ qua, Thể hình An Giang phát triển ổn định, luôn có VĐV tài năng là nhờ xây dựng và phát triển trên nền tảng căn cơ. Phong trào tập luyện Thể hình ở địa phương này sôi nổi, rộng khắp. Hiện toàn tỉnh có hơn 50 CLB hoạt động thường xuyên, thu hút đông người dân đến tập luyện. Các CLB phong trào này là nguồn cung cấp VĐV dồi dào, chất lượng cho bộ môn. Địa phương lại thường xuyên tổ chức giải Thể hình cấp tỉnh để tìm kiếm tài năng mới, các cuộc thi diễn ra bài bản, tập trung đông VĐV tham dự. Trong đào tạo VĐV thành tích cao, bộ môn tích cực chăm bồi, tạo điều kiện cho nhân tố triển vọng thi đấu để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng trình độ, chú trọng xây dựng lứa VĐV kế thừa... HLV Nguyễn Văn Hải cho biết, ngoài các đơn vị mạnh như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh thì hiện các địa phương như Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ đang đầu tư, phát triển mạnh môn thể thao cơ bắp này, do đó để không bị đi lùi, thể hình An Giang vẫn phải đầu tư tập trung, tích cực trong công tác đào tạo lực lượng. Mong mỏi lớn nhất của bộ môn hiện nay là các VĐV đoạt thành tích cao được nhận chế độ khen thưởng tốt hơn, đủ kinh phí để đưa thêm VĐV thi đấu các giải quốc gia, quốc tế...

Theo XUÂN THANH (Báo Cần Thơ)