Thể hình và fitness An Giang khẳng định vị thế

06/09/2019 - 08:03

 - Kết thúc Giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia năm 2019, đội tuyển thể hình tỉnh An Giang đoạt hạng nhì toàn đoàn, với 3 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương đồng (HCĐ). Thành tích trên thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV) tham dự giải, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của môn thể hình và fitness tỉnh trên đấu trường toàn quốc.

A A

Vận động viên Trần Thị Cẩm Tú (giữa) thi đấu xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng ở Giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia năm 2019

Giải vô địch thể hình nam trẻ, nam cổ điển, nữ fitness và nữ bodyfitness quốc gia năm 2019 diễn ra tại tỉnh Cà Mau, quy tụ hơn 150 VĐV đến từ 14 đoàn, gồm: Cà Mau, An Giang, Bình Dương, Công an Nhân dân, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long... Trong đó, đội tuyển thể hình và fitness  tỉnh An Giang tham dự giải với 7 VĐV. Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn thể hình và fitness tỉnh Nguyễn Văn Hải cho biết, giải năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao, khi các đơn vị tham dự đều cử lực lượng mạnh nhất, với nhiều VĐV tuyển quốc gia và các VĐV trẻ triển vọng tham gia thi đấu. Chính vì thế, các VĐV An Giang nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh huy chương với các đối thủ mạnh đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và chủ nhà Cà Mau... Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn lẫn tâm lý nên các VĐV thi đấu xuất sắc đoạt 3 HCV, 1 HCĐ, xếp hạng nhì toàn đoàn. VĐV Trần Thị Cẩm Tú đoạt 2 HCV nội dung fitness chiều cao 155cm và bodyfitness chiều cao 155cm. Trong khi đó, Phan Huỳnh Đức đoạt HCV hạng cân nam trẻ 70kg; Trần Tường Vy đoạt HCĐ nội dung bodyfitness chiều cao 165cm.

Tại giải năm nay, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình, khi giành ngôi nhất toàn đoàn, với 10 HCV, 9 Huy chương bạc (HCB), 9 HCĐ. Các VĐV chủ nhà Cà Mau bất ngờ đoạt vị trí thứ ba toàn đoàn, với 2 HCV, 1 HCB, 2HCĐ. Trong khi đó, các VĐV Bình Dương thi đấu không thành công tại giải năm nay, khi chỉ đoạt 5 HCB, 3 HCĐ.

Hiện nay, ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Hoài Thương, Lương Hồng Ngọc…, bộ môn thể hình và fitness còn sở hữu các VĐV trẻ triển vọng, như: Phan Huỳnh Đức, Đặng Thị Kim An, Nguyễn Hữu Nhơn… đã thi đấu rất thành công, mang lại thành tích cao trên đấu trường trong nước, khu vực. Sau giải vừa qua, bộ môn đang tích cực tập luyện chuẩn bị tham gia Giải vô địch thể hình toàn quốc năm 2019 diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 10. Trước mắt, VĐV Trần Thị Cẩm Tú sẽ tham dự giải vô địch thể hình và fitness Châu Á vào tháng 9. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề để đội tuyển thể hình và fitness tỉnh An Giang phấn đấu đạt thành tích cao tại 2 giải đấu này. Nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú chia sẻ: “Em rất vui khi đoạt vị trí cao nhất ở cả 2 nội dung sở trường của mình tại giải vừa qua. Hiện, em và đồng đội đang tích cực tập luyện để đạt thành tích tốt các giải sắp tới. Đặc biệt, em sẽ cố gắng tập luyện hoàn thiện tốt hơn nữa bài biểu diễn của mình, với độ khó cao hơn, nhằm hướng đến mục tiêu đạt kết quả tốt nhất tại giải Châu Á diễn ra vào cuối tháng 9”.

L.H