Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung có thể được ký ngay sau ngày 15-1

10/01/2020 - 14:34

Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi sẽ ký vào ngày 15-1, hoặc ngay sau đó - nhưng tôi nghĩ là 15-1 - một thỏa thuận lớn với Trung Quốc."

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP-TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người hồi tháng trước nói rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc sẽ được ký vào ngày 15-1, tuyên bố rằng thỏa thuận có thể được ký "ngay sau đó."

Trả lời phỏng vấn chi nhánh đài ABC tại Toledo, Ohio, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi sẽ ký vào ngày 15-1, hoặc ngay sau đó - nhưng tôi nghĩ là 15-1 - một thỏa thuận lớn với Trung Quốc."

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Phó Thủ tướng nước này Lưu Hạc sẽ tới Washington vào tuần tới để ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Mỹ.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết ông Lưu Hạc sẽ thăm Washington từ ngày 13-15-1 tới.

Ông cho biết các đội ngũ đàm phán của hai bên vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ về việc tổ chức lễ ký kết.

Theo Vietnam+