Thông tin “vaccine làm tăng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ” là sai sự thật

03/10/2021 - 19:35

Người dùng mạng xã hội đang so sánh số ca tử vong do Covid-19 trung bình 7 ngày ở Mỹ vào tháng 9-2020 với tháng 9-2021 và đưa ra tuyên bố sai lệch rằng số liệu này cho thấy vaccine là nguyên nhân khiến số người chết do dịch bệnh ở quốc gia này tăng cao.

Với chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi đến công chúng, nước Mỹ đã bắt đầu ghi nhận những con số tử vong ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua vào tháng 5-2021. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lan truyền

Các bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội có nội dụng: “Ghi nhận ngày 27-9-2021: Trung bình 7 ngày có 2.052 ca tử vong, số liều vaccine đã tiêm: 390.664.923. Ghi nhận ngày 27-9-2020: Trung bình 7 ngày có 748 ca tử vong, số liều vaccine đã tiêm: 0. So sánh số ca tử vong trung bình 7 ngày sau tròn 1 năm, có thể thấy rằng việc tiêm vaccine đã khiến số người chết do Covid-19 tăng 2,74 lần (tương đương 174%)”.

Kiểm chứng thông tin

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ngày 27-9-2021 quốc gia này ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trung bình 7 ngày là 1.466; trong khi con số ghi nhận ngày 27-9-2020 là 672.

Đồ thị trên trang web của CDC cho thấy trong tháng 9-2020, số ca tử vong trung bình mỗi ngày ở nước Mỹ duy trì ở mức thấp, và sau đó tăng dần tới mức đỉnh vào tháng 1-2021.

Con số này đã tăng sát mức cao kỷ lục vào ngày 11-12-2020, thời điểm loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên (của Pfizer-BioNTech) được cấp phép sử dụng khẩn cấp bởi Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA).

Một điều khác biệt rõ ràng giữa năm 2020 và năm 2021 là sự xuất hiện của biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh hơn các chủng trước đó. Một số dữ liệu của CDC cũng cho thấy rằng biến thể Delta có thể gây ra bệnh lý nặng hơn ở những người chưa được tiêm chủng.

Những thay đổi về đặc tính như sự lây lan, mức độ nghiêm trọng của bệnh và khả năng né tránh miễn dịch xảy ra khi một đột biến bắt đầu ảnh hưởng đến cách thức virus hoạt động.

Không có bằng chứng y tế nào cho thấy vaccine là nguyên nhân gây ra các ca tử vong liên quan đến Covid-19. Theo 1 báo cáo kiểm chứng thông tin của Reuters trước đây, vaccine ngừa Covid-19 đã được chứng minh có thể làm giảm nguy cơ nhập viện cũng như tình trạng bệnh trở nặng.

Với chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi đến dân chúng, nước Mỹ đã bắt đầu ghi nhận những con số tử vong ở mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua vào tháng 5-2021.

Khẳng định

Thông tin “vaccine làm tăng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ” là sai sự thật. Nguyên nhân dẫn đến số người chết gia tăng có thể là do sự xuất hiện của biến thể Delta với tốc độ lây lan mạnh hơn.

Theo HOÀI VĂN (Nhân dân)