Kết quả tìm kiếm cho "Óc Eo"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 659

  • UNESCO: Việt Nam luôn khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm

    UNESCO: Việt Nam luôn khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm

    06-12-2023 22:24:23

    Việt Nam luôn khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm, một trong những nước đi đầu triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

  • Công an huyện Thoại Sơn khởi tố 3 phụ nữ gây thương tích cho người khác

    Công an huyện Thoại Sơn khởi tố 3 phụ nữ gây thương tích cho người khác

    01-12-2023 11:17:04

    Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 2000, cư trú xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang); Danh Thị Giang (sinh năm 1993, cư trú thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Trần Thị Lệ Xiếu (sinh năm 1987, cư trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.

  • Góp sức phát triển kinh tế - xã hội

    Góp sức phát triển kinh tế - xã hội

    28-11-2023 22:48:23

    Nửa nhiệm kỳ qua, 11 huyện, thị xã, thành phố quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp sức cùng tỉnh phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

  • Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, khai quật khảo cổ di tích gò Danh Sang

    Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, khai quật khảo cổ di tích gò Danh Sang

    28-11-2023 13:47:19

    Sáng 28/11, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo An Giang tổ chức họp báo công bố Chương trình hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, khai quật khảo cổ di tích Gò Danh Sang tại khóm Tân Đông (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

  • Xin cơm không được, mang dao đâm cậu

    Xin cơm không được, mang dao đâm cậu

    27-11-2023 15:20:30

    Sau khi nhậu với bạn xong, Ngô Nhật Trung (sinh năm 2000, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) đi bộ ngang nhà cậu ruột Chau Riêng (sinh năm 1971), bụng đói nên ghé vào xin cơm. Tuy nhiên, vì bị từ chối nên Trung tức giận về nhà lấy cây dao quay lại đâm nhiều nhát vào người Chau Riêng, dẫn đến tử vong.

  • Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo

    26-11-2023 19:23:46

    Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo đạt được nhiều thành tựu. Trong đó, Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là Di tích cấp quốc gia đặc biệt, đang trong giai đoạn làm hồ sơ đề nghị UNESCO (Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên Hiệp Quốc) ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

  • Bế mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”

    Bế mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”  

    17-11-2023 17:34:00

    Chiều tối 17/11, Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” đã bế mạc. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam… đã đến dự.

  • Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”

    Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” 

    17-11-2023 11:39:57

    Ngày 17/11, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”.

  • Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á

    Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á

    17-11-2023 06:11:18

    Hội thảo “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” diễn ra ngày 17/11, do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh An Giang đồng chủ trì. Đây là hội thảo quan trọng và có ý nghĩa lớn trong việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học của Đề án Văn hóa Óc Eo - Nam Bộ, là cơ hội để trao đổi học thuật, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị nổi bật của Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam, cung cấp cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích Óc Eo - Ba Thê là Di sản văn hóa thế giới.

  • Chuẩn bị tốt nhất Hội thảo khoa học quốc tế về “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”, tại An Giang

    Chuẩn bị tốt nhất Hội thảo khoa học quốc tế về “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”, tại An Giang  

    14-11-2023 19:11:05

    Chiều 14/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì cuộc họp rà soát công tác phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”, tại An Giang.

  • An Giang thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh Văn hóa Châu Á”

    An Giang thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh Văn hóa Châu Á”

    11-11-2023 18:18:05

    Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh Văn hóa Châu Á”, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm trưởng ban.

  • Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế khảo sát, đánh giá tại Khu Di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê

    Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế khảo sát, đánh giá tại Khu Di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê

    10-11-2023 18:14:31

    Chiều 10/11, UBND tỉnh An Giang đã làm việc với các chuyên gia của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) và các chuyên gia của Việt Nam về Chương trình khảo sát, đánh giá Khu Di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê (huyện Thoại Sơn) trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã tiếp là làm việc với đoàn.