Kết quả tìm kiếm cho "Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 2582

  • An Giang chăm lo cho người yếu thế

    An Giang chăm lo cho người yếu thế

    10-04-2024 02:40:31

    Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng giúp đỡ, sẻ chia với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Trực tiếp chăm sóc cho những đối tượng này còn có lực lượng làm công tác xã hội. Nhờ sự tận tâm của đội ngũ công tác xã hội, đã có nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ hàng ngàn mảnh đời khó khăn, chia sẻ và lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp cho người yếu thế.

  • Tàng trữ, sử dụng súng quân dụng, 3 đối tượng lãnh án tù

    Tàng trữ, sử dụng súng quân dụng, 3 đối tượng lãnh án tù

    09-04-2024 06:17:07

    Sau khi sử dụng 4 khẩu súng quân dụng (2 khẩu súng K54 và 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải) bắn phát nổ, bị quần chúng nhân dân phát hiện tố giác, Hồ Quốc Hà (sinh năm 1977), Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1998, cùng ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập) và Nguyễn Trí Cường (sinh năm 2005, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

  • Hệ lụy từ việc đốt đồng

    Hệ lụy từ việc đốt đồng

    09-04-2024 06:19:11

    Thông thường, cứ hết vụ lúa đông xuân, nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang thường đốt rơm, làm đất để chuẩn bị cho vụ lúa tiếp theo. Mặc dù việc này giúp nông dân đỡ vất vả nhưng trong lúc thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, đốt đồng rất dễ xảy ra nguy cơ cháy lớn trên diện rộng, đồng thời làm giảm độ màu mỡ của đất, gây ô nhiễm môi trường. Do đó, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân nên từ bỏ thói quen có hại này.

  • Hiểu quy chế, xu hướng ngành học năm 2024

    Hiểu quy chế, xu hướng ngành học năm 2024

    07-04-2024 14:50:20

    Mặc dù quy chế tuyển sinh 2024 vẫn giữ ổn định nhưng có một số điểm thí sinh cần nắm vững để tăng cơ hội ứng tuyển. Bên cạnh đó, hiểu về xu thế ngành học giúp thí sinh lựa chọn ngành, trường phù hợp.

  • Gần 2.400 thí sinh An Giang tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

    Gần 2.400 thí sinh An Giang tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

    07-04-2024 09:12:00

    Sáng 7/4, 2.397 thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do đã tham dự Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1/2024 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Thí sinh làm một bài thi đánh giá năng lực trên phiếu trả lời 120 câu hỏi trắc nghiệm, với thời gian làm bài 150 phút.

  • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

    Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

    05-04-2024 06:15:07

    Vua Hùng là vị Tổ dựng nước của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, mang giá trị tinh thần sâu đậm về tình cảm, lòng tự tôn và tự hào dân tộc. Trải qua bao biến cố của lịch sử, truyền thống ấy là sức mạnh tinh thần của dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong suốt chiều dài lịch sử.

  • Ban hành Luật Nhà giáo để giúp giáo viên có cuộc sống tốt hơn, yêu nghề hơn

    Ban hành Luật Nhà giáo để giúp giáo viên có cuộc sống tốt hơn, yêu nghề hơn

    04-04-2024 09:05:53

    Đó là quan điểm được nhiều đại biểu đồng tình tại toạ đàm “Pháp luật về nhà giáo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQGHCM) tổ chức vào ngày 3/4.

  • An Giang kết nối giá trị sản phẩm OCOP

    An Giang kết nối giá trị sản phẩm OCOP

    04-04-2024 06:05:24

    Nếu như xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần rút ngắn khoảng cách thành thị - nông thôn thì Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giúp nâng giá trị đặc sản miền quê, khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa. Khi sản phẩm OCOP khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường thì ở những vùng nông thôn, việc làm tại chỗ cũng được tạo ra nhiều hơn, đời sống người dân được nâng lên.

  • Bám sát chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024

    Bám sát chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024

    04-04-2024 06:54:21

    Hội nghị sơ kết quý I/2024 hoạt động công đoàn tỉnh được tổ chức tại huyện Tri Tôn. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang triển khai hội nghị tại cơ sở nhằm tăng cường sự giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tỉnh.

  • Những “điểm sáng” của TP. Châu Đốc

    Những “điểm sáng” của TP. Châu Đốc

    03-04-2024 05:56:51

    3 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội (KTXH )TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đạt kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Đồng thời, địa phương có sự tập trung cao để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng để các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

  • Thanh niên Khmer với dự án nông nghiệp tuần hoàn

    Thanh niên Khmer với dự án nông nghiệp tuần hoàn

    03-04-2024 06:16:12

    Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và có việc làm ổn định, song thanh niên Chau Qui Sal (sinh năm 1991, ngụ khóm Tô An, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lại chọn con đường khởi nghiệp ngay tại quê hương xứ sở với chuỗi dự án nông nghiệp tuần hoàn.

  • Giải quyết tình trạng thiếu túi đựng máu

    Giải quyết tình trạng thiếu túi đựng máu

    02-04-2024 08:20:05

    Cử tri tỉnh An Giang phản ánh, hàng năm, ngành chuyên môn vận động Nhân dân tình nguyện hiến máu nhân đạo. Theo công tác phối hợp, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ là đơn vị phụ trách tiếp nhận máu được hiến tặng. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về công tác đấu thầu về vật tư y tế (túi đựng máu), nên Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tạm hoãn tiếp nhận máu. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét, có giải pháp để giải quyết vấn đề trên.