Kết quả tìm kiếm cho "ở thủ đô của Haiti"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 124

  • Bất ổn bao trùm và nguy cơ xảy ra nạn đói tại Haiti

    Bất ổn bao trùm và nguy cơ xảy ra nạn đói tại Haiti

    13-03-2024 14:04:34

    Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 12/3, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cảnh báo Haiti đang trên bờ vực khủng hoảng lương thực trầm trọng, trong bối cảnh Thủ tướng Ariel Henry chính thức đệ đơn từ chức trong khi các nhóm vũ trang kiểm soát thủ đô Port-au-Prince.

  • Haiti tiếp tục viễn cảnh chính trị bấp bênh

    Haiti tiếp tục viễn cảnh chính trị bấp bênh

    13-03-2024 08:41:33

    Sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry cam kết sẽ từ chức khi Hội đồng chuyển tiếp được thành lập, tương lai chính trị của quốc gia Caribe này vẫn chưa rõ ràng.

  • Đức sơ tán nhân viên ngoại giao tại Haiti

    Đức sơ tán nhân viên ngoại giao tại Haiti

    11-03-2024 08:25:06

    Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, một số thành viên của Đại sứ quán Đức tại Haiti đã được sơ tán đến Cộng hòa Dominica ngày 10/3, trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia Caribe này tiếp tục diễn biến xấu.

  • Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm

    Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm

    04-03-2024 14:16:20

    Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Chính phủ Haiti vừa ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm từ 18h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau sau khi ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ các băng nhóm tội phạm tấn công Nhà tù quốc gia rạng sáng 3/3 (giờ địa phương).

  • Bạo lực leo thang, LHQ khó viện trơ lương thực cho Haiti

    Bạo lực leo thang, LHQ khó viện trơ lương thực cho Haiti

    16-02-2024 08:56:04

    Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết bạo lực băng nhóm gia tăng tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti đang cản trở tổ chức này tiếp cận hàng trăm nghìn người cần nguồn cung thực phẩm khẩn cấp.

  • Bất ổn leo thang tại Haiti

    Bất ổn leo thang tại Haiti

    07-02-2024 14:24:45

    Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ và Caribe, hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Port-au-Prince và nhiều thành phố chính của Haiti yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry ra đi vô điều kiện. Dự kiến ngày 7/2 (giờ địa phương), Tổng thống Henry kết thúc nhiệm kỳ như đã thỏa thuận trước đó.

  • Viettel đạt doanh thu hợp nhất 172,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%

    Viettel đạt doanh thu hợp nhất 172,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%

    14-01-2024 15:17:43

    Năm 2023, thị phần viễn thông của Viettel tăng thêm 1,64%, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu bền vững với 56,5%. Các dịch vụ ngoài di động cũng giữ vị thế đi đầu gồm cố định băng rộng (FTTH) với 43% thị phần; truyền hình trên đa nền tảng với 8,6 triệu khách hàng, chiếm 31,2% thị phần.

  • Những địa điểm có nguy cơ bùng phát xung đột trong năm 2024

    Những địa điểm có nguy cơ bùng phát xung đột trong năm 2024

    29-12-2023 08:23:21

    Các nhà phân tích nhận định rằng trong năm 2023, thế giới đổ dồn chú ý về xung đột diễn ra ở Ukraine và Gaza, nhưng sang năm tới, có nguy cơ bùng phát một số lượng chưa từng có các cuộc xung đột.

  • Thử nghiệm ngừa sốt xuất huyết bằng muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia

    Thử nghiệm ngừa sốt xuất huyết bằng muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia

    18-12-2023 14:46:37

    Công ty Orbit Services Partners Inc của Barbados và Công ty Công nghệ Y tế Verily của Mỹ “bắt tay” thực hiện dự án thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia ở vùng Caribe.

  • Tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha lần đầu đứng số 1, Việt Nam tụt 3 bậc trên BXH FIFA

    Tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha lần đầu đứng số 1, Việt Nam tụt 3 bậc trên BXH FIFA

    15-12-2023 20:12:32

    Theo bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 15/12, đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha vươn lên vị trí số 1, tuyển Việt Nam tụt 3 bậc, xếp hạng 37 thế giới

  • Mỗi giờ có 52 người chết tại các vụ giết người có chủ ý trong năm 2021

    Mỗi giờ có 52 người chết tại các vụ giết người có chủ ý trong năm 2021

    09-12-2023 09:34:02

    Trong năm 2021, khoảng 458.000 người là nạn nhân trong các vụ giết người có chủ ý, cao hơn mức trung bình 400.000-450.000 người/năm kể từ khi các dữ liệu được thu thập vào năm 2000.

  • Cuba ra mắt bản đồ sóng thần đầu tiên

    Cuba ra mắt bản đồ sóng thần đầu tiên

    08-12-2023 08:47:09

    Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Cuba vừa ra mắt bản đồ nguy cơ sóng thần đầu tiên, trong đó bờ biển phía Đông Bắc đảo quốc Caribe này là khu vực dễ bị tổn thương nhất.