Kết quả tìm kiếm cho "ứng phó dịch tả heo"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 199

  • Sở Công Thương An Giang chủ động thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường

    Sở Công Thương An Giang chủ động thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường

    08-08-2022 08:49:52

    Ngay từ những tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương An Giang đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023. “Đây là giải pháp then chốt nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành và phát huy vai trò của DN trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong năm 2022 (kể cả thiên tai, dịch bệnh và các dịp lễ, Tết Nguyên đán 2023)”- Phó Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thành Huân chia sẻ.

  • Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    08-06-2022 09:19:32

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

  • Bầu cử Tổng thống Pháp 24/4: Ông Macron dẫn trước cách biệt, nắm cơ hội chiến thắng

    Bầu cử Tổng thống Pháp 24/4: Ông Macron dẫn trước cách biệt, nắm cơ hội chiến thắng

    24-04-2022 10:23:26

    Hôm nay, 24/4, hơn 48 triệu cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống để lựa chọn ông Emmanuel Macron hay bà Marine Le Pen làm nhà lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới.

  • Mùa hoa trẩu trên Mã Yên Sơn

    Mùa hoa trẩu trên Mã Yên Sơn

    28-03-2022 09:21:14

    Tháng Ba, nắng ấm lên, những đàn ong qua kỳ ngủ đông, thức dậy tung cánh đi tìm hoa, chắt chiu mật ngọt dâng đời, trên những cánh rừng trẩu bạt ngàn ở đèo Mã Yên Sơn đang xòe tán lá xanh ken dày, bắt đầu bung trắng những chùm hoa mời gọi. Con đèo như chiếc yên ngựa, vắt qua dãy núi Con Voi hiểm trở, xưa in dấu bước chân những đoàn dân công trùng điệp thồ gạo, tải đạn góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, nay đang xanh rừng và sáng bừng ánh điện xây dựng nông thôn mới ở vùng cửa ngõ phía nam tỉnh Lào Cai.

  • Mùa hoa trẩu trên Mã Yên Sơn

    Mùa hoa trẩu trên Mã Yên Sơn

    27-03-2022 09:43:27

    Tháng Ba, nắng ấm lên, những đàn ong qua kỳ ngủ đông, thức dậy tung cánh đi tìm hoa, chắt chiu mật ngọt dâng đời, trên những cánh rừng trẩu bạt ngàn ở đèo Mã Yên Sơn đang xòe tán lá xanh ken dày, bắt đầu bung trắng những chùm hoa mời gọi. Con đèo như chiếc yên ngựa, vắt qua dãy núi Con Voi hiểm trở, xưa in dấu bước chân những đoàn dân công trùng điệp thồ gạo, tải đạn góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, nay đang xanh rừng và sáng bừng ánh điện xây dựng nông thôn mới ở vùng cửa ngõ phía nam tỉnh Lào Cai.

  • Hương nếp, hương quê

    Hương nếp, hương quê

    22-03-2022 06:52:23

    Về thăm vùng đặc sản nếp Phú Tân (tỉnh An Giang) nhiều người khẳng định: “Đến xứ nếp mà chưa ăn qua bánh ít nếp nguyên hột là còn thiếu sót”. Ngoài bánh phồng Phú Mỹ, có lẽ loại bánh với vẻ ngoài bắt mắt này là “đặc sản” khiến nhiều người phải tìm kiếm cho bằng được.

  • An Giang tôn vinh những “Chiến sĩ áo trắng”

    An Giang tôn vinh những “Chiến sĩ áo trắng” 

    25-02-2022 15:12:20

    Lễ kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2022) năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. An Giang cũng như cả nước vừa trải qua đợt đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến kinh tế, đời sống xã hội và người dân, nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, dưới sự chỉ đạo, điều hành năng động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm của ngành y tế, nhân dân, An Giang đã kiềm chế được dịch bệnh.

  • Phú Lộc tập trung phát huy thế mạnh địa phương

    Phú Lộc tập trung phát huy thế mạnh địa phương

    23-02-2022 06:01:27

    Xác định nông nghiệp có vai trò quan trọng, là “trụ đỡ” của nền kinh tế địa phương, những năm qua, Đảng bộ xã Phú Lộc (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đã tập trung vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó đời sống nông hộ đã có những chuyển biến rõ rệt.

  • Nhớ mùa lúa Tết

    Nhớ mùa lúa Tết

    01-02-2022 06:56:04

    “Ngày quết bánh phồng, đêm thức canh nồi bánh tét...” là hình ảnh quen thuộc của Tết xưa - cái Tết gắn với một thời ký ức lúa mùa nổi. Từ cây lúa phổ biến ở vùng sông nước Cửu Long, ngày nay cây lúa mùa nổi trở nên hiếm hoi. Nhưng nhờ vậy, giá trị của lúa mùa nổi càng được trân quý.

  • Gìn giữ nếp nhà

    Gìn giữ nếp nhà

    04-02-2022 08:01:53

    Nếp nhà (còn gọi là gia phong)chính là điều dạy cho con người biết yêu thương gia đình, yêu thương lẫn nhau. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, “nếp nhà” với những giá trị cơ bản như nhân cách đạo đức, lối sống càng trở nên quan trọng để nuôi dưỡng những tế bào lành mạnh cho xã hội.

  • Tháo gỡ vướng mắc trong nông nghiệp từ hoạt động chất vấn

    Tháo gỡ vướng mắc trong nông nghiệp từ hoạt động chất vấn

    17-01-2022 05:19:20

    Nhằm phòng, chống dịch COVID-19, các kỳ họp của HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dù vậy, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn vẫn diễn ra sôi động, tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, nâng cao vị trí, vai trò của đại biểu HĐND và chất lượng hoạt động của HĐND huyện.

  • An Giang bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

    An Giang bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

    24-12-2021 05:54:33

    Sở Công thương An Giang vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá bất hợp lý.