Kết quả tìm kiếm cho "2 ông 1 bà"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 9474
Ngày 4/9, Công báo Hoàng gia Thái Lan đăng Sắc lệnh Hoàng gia phê chuẩn Nội các của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Nội các Thái Lan gồm 1 Thủ tướng, 6 Phó Thủ tướng, 16 Bộ trưởng và 13 Thứ trưởng.
Ngày 4/9, nhà hảo tâm đến từ tỉnh Tiền Giang, thông qua UBMTTQVN 2 xã Núi Tô và An Tức (huyện Tri Tôn) đã trao tặng 200 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, thuộc diện nghèo, cận nghèo của 2 xã, nhân Lễ Sene Dolta. Mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm: Gạo, mì gói và tiền mặt, tổng giá trị 70 triệu đồng.
Bão số 3 sau khi vào Biển Đông đã tăng 4 cấp, đang mạnh cấp 12, giật cấp 14 và có thể mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 7-9 m. Dự kiến bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Bắc Bộ
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, kỳ nghỉ Lễ 2/9 năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.
Trước thềm Hội nghị “UOB Gateway to ASEAN” sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 6/9, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB (Singapore) dự báo: Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024 vẫn tích cực, với tốc độ tăng trưởng GDP dự báo 6% hoặc cao hơn.
Xu hướng kinh doanh thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh, tuy nhiên, do tính chất đặc thù của thương mại điện tử nên cơ quan thuế gặp không ít khó khăn trong quá trình quản lý và thu thuế đối với lĩnh vực này, nhất là các hoạt động livestream bán hàng nở rộ trên các sàn thương mại điện tử cũng như các trang mạng xã hội.
“Ông ngoại ơi, con ăn kem được không ạ? Ông ngoại ơi, con đi chơi một chút được không? Cày là gì vậy ông ngoại?...”. Những câu hỏi ngây thơ của các em ở Lớp học tình thương khóm Nguyễn Du (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Gianh) đủ để thấy sự kính trọng và yêu thương dành cho ông Ba Thời - người “khai sinh” lớp học.
TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đang cơ cấu lại sản xuất theo hướng gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, thích ứng biến đổi khí hậu. Ngành nông nghiệp địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Hệ thống công trình thủy lợi vùng Bảy Núi được đầu tư, đưa vào sử dụng không chỉ giúp người dân chủ động mở rộng diện tích canh tác, mà còn mạnh dạn áp dụng phương thức luân canh, tăng vụ, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo nguồn thu nhập ổn định.
Nhiệm kỳ qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, luôn được Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Long Kiến (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quan tâm, đặt thành mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hàng năm để tổ chức thực hiện. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
Tháng 7 (âm lịch) cũng là lúc nước lũ từ thượng nguồn đổ về tràn vào đồng ruộng, báo hiệu mùa nước nổi đã về. Nhiều nghề mưu sinh đặc trưng dựa vào con nước cũng theo đó khởi động nhộn nhịp.
Những năm qua, xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, giúp cho hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, bộ mặt nông thôn khởi sắc.