Kết quả tìm kiếm cho "2 vững mạnh"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 18565
Theo bản tin chiều 24-2, Việt Nam có thêm 9 ca mắc COVID-19 tại Hải Dương, trong đó 6 ca tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, 2 ca tại huyện Cẩm Giàng và 1 ca tại huyện Thanh Hà.
Với mong muốn xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản có uy tín, thương hiệu và đạt tiêu chuẩn cao, ông Phan Văn Thà (thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) triển khai trồng 60 ha mít Thái siêu sớm theo tiêu chuẩn VietGAP.
Sáng 24-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ, ứng phó dịch Covid-19.
Sáng 24-2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng; trong đó có vấn đề vaccine.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, những giọt mồ hôi, nước mắt, những đêm thức trắng của nhân viên y tế ở các điểm dịch, bên giường bệnh luôn được nhân dân ghi nhận.
EC lo ngại các biện pháp hạn chế đã "đi quá xa" so với những khuyến nghị được EU thông qua về sự cân bằng tương ứng giữa việc kiểm soát dịch bệnh và duy trì hoạt động đi lại nội khối.
Sáng 24-2, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (thành phố Chí Linh), đều đã được cách ly tập trung trước đó.
Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ mang những thông điệp văn hóa quá khứ bị lãng quên do hoàn cảnh lịch sử. Những di tích, di vật tìm được phản ánh nhiều mặt về đời sống xã hội, tinh thần, kinh tế của Vương quốc Champa tại vùng đất Amaravati từ thế kỷ X đến thế kỷ XII.
Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp (DN) nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh (SXKD).
Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, nguồn nước ngọt quanh năm, An Giang không chỉ thuận lợi sản xuất lúa, rau màu mà còn trồng được hầu hết các loại trái cây đặc sản Nam Bộ, kể cả một số đặc sản Tây Nguyên. Việc hợp tác với doanh nghiệp (DN) xây dựng vùng nguyên liệu công nghệ cao là rất cần thiết, vừa đảm bảo đầu ra, vừa nâng cao giá trị nông sản cũng như thu nhập của nông dân.
Trong khí thế của những ngày đầu năm mới, xã Bình Thành (Thoại Sơn) như tăng thêm niềm vui, sự tự hào khi địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới (NTM) nâng cao” năm 2020. Những phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Thành sau bao ngày, nay đã cho “trái ngọt”.
5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang lần thứ II (nhiệm kỳ 2016-2021), công tác hội và phong trào thầy thuốc trẻ toàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Đặc biệt là 3 chương trình lớn: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ tình nguyện làm theo lời Bác, vì sức khỏe cộng đồng”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” đã đi vào cuộc sống, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng.