Kết quả tìm kiếm cho "4.500 khẩu trang kháng khuẩn"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 46

  • Tặng 4.500 khẩu trang kháng khuẩn góp phần phòng, chống dịch Covid-19

    Tặng 4.500 khẩu trang kháng khuẩn góp phần phòng, chống dịch Covid-19

    26-03-2020 09:59:20

    Ngày 26-3, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức tiếp nhận 4.500 khẩu trang kháng khuẩn, do Công ty TNHH TMSX dệt may Mekong trao tặng nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

  • Những người ‘lội nước đi trước’ cùng dân chống dịch COVID-19

    Những người ‘lội nước đi trước’ cùng dân chống dịch COVID-19

    25-03-2020 08:10:34

    Việc phát hiện bệnh nhân N.H.N. (BN17) tại số nhà 125 Trúc Bạch dương tính với virus SARS-CoV-2 đã đặt Hà Nội và cả nước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, khi các ca lây chéo bắt đầu xuất hiện.

  • Tháng Thanh niên ở xứ cù lao

    Tháng Thanh niên ở xứ cù lao

    25-03-2020 05:29:46

    Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ huyện Phú Tân (An Giang) tập trung thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, hỗ trợ đoàn viên khó khăn và giúp đỡ thường xuyên đối với trẻ em, hộ nghèo, người neo đơn… về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, cùng với cả nước, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy vai trò, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều việc làm ý nghĩa.

  • Danh sách đóng góp quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân An Giang bị thiệt hại do hạn hán

    Danh sách đóng góp quỹ Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân An Giang bị thiệt hại do hạn hán

    22-03-2020 15:08:14

    Tối 21-3, tại lễ phát động, toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại bởi hạn hán, do UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp UBND tỉnh, Đài PTTH An Giang tổ chức, các tổ chức, cá nhân đóng góp gần 13 tỷ đồng.

  • Nguồn cung dồi dào, giảm mạnh tình trạng đầu cơ và găm hàng

    Nguồn cung dồi dào, giảm mạnh tình trạng đầu cơ và găm hàng

    16-03-2020 19:11:43

    Đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, thông tin trong ngày 15/3 các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo đảm đủ cung ứng cho thị trường không phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá quá mức.

  • An Giang tăng cường giám sát, ứng phó Covid-19

    An Giang tăng cường giám sát, ứng phó Covid-19

    17-03-2020 06:26:53

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 15-3, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chủ trì họp trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác ứng phó dịch bệnh Covid-19.

  • Tuổi trẻ và tháng 3!

    Tuổi trẻ và tháng 3!

    13-03-2020 04:42:32

    Khi những tán phượng bắt đầu rụng lá, báo hiệu mùa hè nữa sắp sang cũng là lúc đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hăm hở bắt tay vào những hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên. Tại An Giang, các hoạt động trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm nay diễn ra trên tinh thần cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng cũng không kém phần sôi nổi với nhiệt huyết của tuổi trẻ.

  • Thành phố Hồ Chí Minh không còn ca nghi ngờ nhiễm dịch COVID-19

    Thành phố Hồ Chí Minh không còn ca nghi ngờ nhiễm dịch COVID-19

    14-02-2020 19:40:59

    Tính đến ngày 14-2, địa bàn TP.HCM có 3 trường hợp xác định nhiễm COVID-19, trong đó 2 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 1 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

  • Chăm sóc dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần phòng, chống dịch nCoV

    Chăm sóc dinh dưỡng và bảo đảm an toàn thực phẩm góp phần phòng, chống dịch nCoV

    07-02-2020 14:50:05

    Để phòng và chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (2019-nCoV), chúng ta cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, Viện Dinh dưỡng đề nghị cần thực hiện một số biện pháp cụ thể về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh nCoV như sau:

  • Điêu đứng vì cá tra bột

    Điêu đứng vì cá tra bột

    03-11-2019 14:23:52

    Một người nuôi đã rút ra bài học "xương máu": Giá 1 tấn cá thành phẩm bằng 1 tấn thức ăn, đó là chưa tính đến tiền thuốc, tiền công chăm sóc. Nếu tính ra, người nuôi lỗ chắc 100%.