Kết quả tìm kiếm cho "7 triệu người bị phong tỏa"

Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2299

  • Argentina: Tuyên án tù chung thân 10 quan chức chế độ độc tài

    Argentina: Tuyên án tù chung thân 10 quan chức chế độ độc tài

    28-03-2024 14:37:56

    Ngày 26/3, Tòa án liên bang thành phố La Plata của Argentina đã tuyên án tù chung thân đối với 10 quan chức thời độc tài quân sự (1976-1983) vì tội ác chống lại loài người.

  • Chung sức trẻ lan tỏa phong trào tình nguyện

    Chung sức trẻ lan tỏa phong trào tình nguyện

    26-03-2024 08:10:27

    2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm ra đời và phát triển của “Tháng Thanh niên”.

  • Anh em sinh đôi cùng gây án

    Anh em sinh đôi cùng gây án

    25-03-2024 06:23:50

    Sau khi rủ bạn bè về nhà tụ tập ăn nhậu, Phan Thanh Phú (sinh năm 2004, ngụ khóm Bình Khánh 5) kể chuyện mâu thuẫn với nhóm bên ngoài xã hội. Đồng thời, Phú rủ Phan Thanh Phong (sinh năm 2004, anh sinh đôi với Phú) và nhóm bạn, gồm: Võ Phúc Thọ (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Thới 1, cùng ngụ phường Bình Khánh) và Đoàn Lê Nhật Tiến (sinh năm 2004, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mang hung khí đi trả thù. Hậu quả, 4 đối tượng bị phạt tù vì hành vi côn đồ.

  • Vào tù… vì mua súng “phòng thân”

    Vào tù… vì mua súng “phòng thân”

    21-03-2024 21:57:40

    “Do bị cáo có mâu thuẫn với một thanh niên khác, nên mua súng về “phòng thân” nhưng đã bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình, lo cho cuộc sống” - Cao Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2004, ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) hối hận vì việc làm của mình.

  • “Thủ phủ” thốt nốt

    “Thủ phủ” thốt nốt

    21-03-2024 22:11:10

    Cánh đồng Tà Ngáo (phường An Phú, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) nổi tiếng với biệt danh “thủ phủ” trồng thốt nốt. Người dân thống kê, trên 14.000 cây thốt nốt cổ thụ, mỗi ngày cung cấp thị trường hàng tấn đường thơm ngon.

  • Các luật sư đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Trương Mỹ Lan

    Các luật sư đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Trương Mỹ Lan

    20-03-2024 14:12:08

    Viện dẫn Điều 353 Bộ luật Hình sự, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, hành vi của bà Trương Mỹ Lan không đủ để cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

  • Tuổi trẻ Thoại Sơn với những việc làm thiết thực

    Tuổi trẻ Thoại Sơn với những việc làm thiết thực

    20-03-2024 06:18:38

    Với khí thế thi đua sôi nổi, các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) trong Tháng Thanh niên 2024 tạo sức lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn tốt đẹp về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

  • Hơn 1.000 bị hại tới dự phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh

    Hơn 1.000 bị hại tới dự phiên xét xử sơ thẩm vụ án Tân Hoàng Minh

    19-03-2024 14:00:15

    Với hơn 1.000 bị hại đã tới tham dự phiên xử, Tòa án đã bố trí nhiều phòng, khu vực có màn hình kết nối trực tiếp hình ảnh từ phòng xử để các bị hại và phóng viên theo dõi diễn biến phiên tòa.

  • Xung đột Israel-Hamas: Các bên nối lại đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza

    Xung đột Israel-Hamas: Các bên nối lại đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza

    19-03-2024 08:41:49

    Các cuộc đàm phán tại Doha là nỗ lực mới nhất trong hơn 3 tháng đàm phán giữa các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar nhằm môi giới một lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng qua ở Gaza.

  • Hôm nay xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

    Hôm nay xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

    19-03-2024 08:41:53

    Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 13 bị cáo khác bị đưa ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  • Trả lời phản ánh của ông Nguyễn Hồng Thái

    Trả lời phản ánh của ông Nguyễn Hồng Thái

    18-03-2024 07:15:25

    Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Nguyễn Hồng Thái cùng vợ là Nguyễn Thị Xưởng (ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) khiếu nại yêu cầu Tòa án nhân dân (TAND) tối cao xem xét giải quyết công tâm, khách quan việc tranh chấp đòi tài sản quyền sử dụng đất (QSDĐ), bồi thường thiệt hại tài sản do bị xâm phạm.

  • “65 ngày thi đua lập công quyết thắng”

    “65 ngày thi đua lập công quyết thắng”

    14-03-2024 06:05:31

    “Từ khi nhận được kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Đảng ủy BĐBP tỉnh An Giang ra nghị quyết chuyên đề, Bộ Chỉ huy cụ thể thành kế hoạch triển khai. Đồng thời, phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đợt thi đua cao điểm “65 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024)” - đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin.