Kết quả tìm kiếm cho "Antonio Guterres"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 597
Thông điệp nhân dịp năm mới 2024 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết hướng tới xây dựng một thế giới hòa bình và phát triển bền vững. Nhìn lại một năm qua với đầy rẫy xung đột, khủng hoảng nhân đạo, thảm họa khí hậu..., có thể thấy giải pháp cốt lõi cho mọi thách thức toàn cầu vẫn là sự hợp tác, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của toàn cộng đồng.
Ngày 28/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi đoàn kết toàn cầu để biến 2024 trở thành năm của “xây dựng lại niềm tin và hy vọng”.
OPEC thông qua hợp tác với 10 nhà sản xuất dầu ngoài tổ chức này (OPEC+) tìm cách duy trì ảnh hưởng trên thị trường dầu mỏ, nhưng họ đang phải đối mặt với cả những thách thức bên trong và bên ngoài.
Ngày 26/12, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi cảnh báo xung đột ở Dải Gaza sẽ kéo dài thêm nhiều tháng nữa.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Sigrid Kaag, người Hà Lan, làm Điều phối viên cấp cao về Nhân đạo và Tái thiết tại Dải Gaza.
Đêm qua theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua một nghị quyết then chốt liên quan tới cuộc xung đột tại Dải Gaza.
Ngày 18/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu khôi phục thỏa thuận ngừng bắn mới ở Dải Gaza do những bất đồng chưa thể giải quyết.
Cục diện địa chính trị thế giới đang tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng đa cực, đa trung tâm với bước mở rộng mạnh mẽ của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Năm 2023, thế giới đã chứng kiến xu hướng liên kết, hợp tác rõ nét và ngày càng mang tính tất yếu trong một thế giới đầy biến động.
Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cho rằng Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và số người Palestine thiệt mạng.
Mỹ bỏ phiếu chống lại nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức trong cuộc xung đột Israel - Hamas ở Gaza.
Ngày 7/12, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths nhận định chương trình nhân đạo hiện nay tại Dải Gaza đã hoạt động không còn hiệu quả.
COVID-19 đã trở thành bệnh thông thường ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều lo ngại thường trực là với hơn 500 loại Coronavirus, biết khi nào một trong số chúng lại đột biến để gây đại dịch cho người, chưa kể vô số loại virus khác cũng đều có nguy cơ gây đại dịch.