Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh nhi ghép tim"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 80
Lấy thận ra khỏi cơ thể bé trai M.K (ở Nghệ An), các phẫu thuật viên sửa lại các bất thường mạch máu và sau đó ghép lại.
“Bằng mọi giải pháp, phải sớm có đủ vaccine tiêm cho trẻ”. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương về thực hiện mua sắm vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, sáng 10/6, tại Trụ sở Chính phủ.
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, đúng như câu nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Nhưng chăm bồi, vun đắp như thế nào, để “thế giới” ấy thật sự bền vững, thật sự là tương lai của chúng ta, là câu chuyện rất dài.
Số ca mắc COVID-19 của Việt Nam thời gian qua tuy có biến động nhưng không tăng đột biến, Bộ Y tế hiện đang chuẩn bị các hồ sơ để công bố hết dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bệnh tan máu bẩm sinh (còn gọi là Thalassemia) chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn. Khi đã mắc bệnh ở thể trung bình hoặc thể nặng, cần truyền máu định kỳ, sử dụng thuốc suốt đời, ảnh hưởng đến kinh tế, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, gia đình.
Lực hấp dẫn của Trái Đất khiến việc nuôi cấy các protein cần thiết để nghiên cứu bệnh tật và mầm bệnh trở nên khó khăn hơn. Và mặc dù chi phí du hành vũ trụ khá cao nhưng nhiều doanh nghiệp tư nhân đang bước vào lĩnh vực y dược trên không gian.
Ngoài giờ dạy ở trường, mẹ đi thu mua phế liệu vào cuối tuần, nhận phun thuốc muỗi, làm thêm đủ nghề… miễn là chân chính, có tiền để con điều trị can thiệp rối loạn phổ tự kỷ.
Ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu là xu thế phát triển chung của nền y học thế giới, mang lại cho bệnh nhân cơ hội khỏi bệnh cao và sức khỏe ổn định sớm hơn so với các phương pháp điều trị truyền thống. Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc ở nước ta được bắt đầu từ năm 1995 và đặc biệt được chú ý sau khi Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 4/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành.
Thời gian qua, ngành y tế - dân số huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tăng cường truyền thông lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho người dân. Điều này, giúp nâng cao chất lượng dân số (DS) và cải thiện, hạn chế hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra ở trẻ, giảm nhẹ gánh nặng xã hội.
Thời gian qua, Đảng bộ Sở Y tế An Giang tích cực, chủ động, sáng tạo trong cách làm, cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đây là đơn vị điển hình của tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
Nhằm hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại khu vực miền núi, biên giới, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ tập trung, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa triển khai chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật tỉnh An Giang” giai đoạn 2022-2027.
Ngoài tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, Báo An Giang còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng, nhất là mang những tấm lòng nhân ái đến những mảnh đời bất hạnh, giúp hoàn cảnh đau bệnh, khó khăn để họ vươn lên, tìm kiếm bình an, hạnh phúc...