Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh nhi ghép tim"

Kết quả 61 - 72 trong khoảng 80

  • Ghép tạng Việt Nam đạt nhiều thành tựu lớn

    Ghép tạng Việt Nam đạt nhiều thành tựu lớn

    03-01-2020 08:37:29

    Từ một quốc gia "chậm tiến" so với thế giới trong lĩnh vực ghép tạng, đến nay, sau hơn 27 năm kể từ ca ghép tạng đầu tiên, kỹ thuật ghép tạng của Việt Nam đã tiệm cận với thế giới. Mỗi năm, ngành Ghép tạng Việt Nam lại xác lập thêm được nhiều thành tựu mới, khẳng định bước tiến vượt bậc trong kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm thế giới.

  • Lần đầu ghép phổi thành công cho người bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam

    Lần đầu ghép phổi thành công cho người bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam

    25-12-2019 19:35:02

    Bệnh nhân được ghép phổi lần này là P.T.H, nữ giới gần 30 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ lớn, phát hiện muộn nên bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối từ hơn 3 năm nay.

  • Kỳ 2: Những mô hình hiệu quả

    Kỳ 2: Những mô hình hiệu quả

    26-10-2019 10:14:00

    Dù vẫn còn gần 200 trường hợp trẻ bị xâm hại được phát hiện từ năm 2015 đến nay, nhưng nhìn chung, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng tốt hơn, được ưu tiên và khẳng định trong đường lối, chính sách và trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang. Qua đó, đáp ứng các quyền cơ bản của trẻ em, tạo mọi điều kiện cho trẻ hưởng cuộc sống tốt đẹp trong môi trường an toàn và thân thiện.

  • Bé trai 27 tháng nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

    Bé trai 27 tháng nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

    14-08-2019 19:35:56

    Ngày 14-8, Khoa Cấp cứu, Trung tâm Sản Nhi tiếp nhận bệnh nhi TVD (27 tháng tuổi, trú tại thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) có dấu hiệu ngộ độc Paracetamol do sử dụng quá liều.

  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi mở nhiều vấn đề để An Giang phát triển

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gợi mở nhiều vấn đề để An Giang phát triển

    22-07-2019 07:37:05

    Phó Thủ tướng đã gợi mở nhiều vấn đề tỉnh cần mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những cơ chế, chính sách chưa phù hợp để Chính phủ xem xét, điều chỉnh giúp An Giang tiếp tục phát triển.

  • Thủ tướng: Bệnh viện Nhi Trung ương phải luôn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa

    Thủ tướng: Bệnh viện Nhi Trung ương phải luôn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa

    13-07-2019 15:34:16

    Sáng 13-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện Nhi Trung ương (14-7-1969 -14-7-2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

  • Tăng cường chăm lo cho trẻ em

    Tăng cường chăm lo cho trẻ em

    14-06-2019 07:43:10

    Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành, như: triển khai thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ trẻ em, phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc và hỗ trợ...

  • Vì một mùa hè an toàn, bổ ích

    Vì một mùa hè an toàn, bổ ích

    13-06-2019 07:48:47

    Sân chơi ngày hè là nhu cầu cần thiết cho trẻ em, vấn đề này không mới nhưng cần được cộng đồng xã hội quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được vui chơi, trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng tự vệ. Thực hiện chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, huyện Phú Tân tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đa dạng, dành sự quan tâm, chia sẻ đối với các em bằng những việc làm cụ thể.

  • Việt Nam vừa lập kỳ tích mới về ghép tạng

    Việt Nam vừa lập kỳ tích mới về ghép tạng

    15-03-2019 19:35:56

    Lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ca phẫu thuật “Chia gan để ghép: Hai bệnh nhân nhận gan từ một người hiến chết não”.

  • 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2018 do TTXVN bình chọn

    10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2018 do TTXVN bình chọn

    25-12-2018 08:13:01

    Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam trong năm 2018, do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bình chọn:

  • Hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh giá từ ngày 15-12

    Hơn 1.900 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh giá từ ngày 15-12

    12-12-2018 15:12:16

    Từ ngày 15-12, sẽ có hơn 1.900 dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở. Mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2%, trong đó giá khám bệnh ngày giường tăng bình quân 11%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 3%.

  • 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết để cứu bệnh nhân hiểm nghèo

    19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết để cứu bệnh nhân hiểm nghèo

    29-11-2018 14:38:27

    Cả nước đã có 19.300 người đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Đến ngày 31-8-2018 đã có 3.378 ca ghép tạng được thực hiện, trong đó có 3.223 ca ghép thận, 125 ca ghép gan, 26 ca ghép tim… mang lại sự sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo.