Kết quả tìm kiếm cho "BCĐ 389"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 52

  • Kiên quyết chống dịch COVID-19

    Kiên quyết chống dịch COVID-19

    11-05-2021 15:10:15

    Chiều 11-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn số 403/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP, ngày 8-5-2021 của Văn phòng Chính phủ và tình hình thực tiễn của địa phương.

  • An Giang tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch mức độ cao nhất

    An Giang tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch mức độ cao nhất

    06-05-2021 09:53:19

    Ngày 6-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ký Công văn số 389/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Công điện số 597/CĐ-BCĐ và Công điện số 600/CĐ-BCĐ, ngày 5-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19.

  • Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu

    Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu

    12-04-2021 04:56:22

    TX. Tân Châu (An Giang) là một trong 4 địa bàn trọng điểm, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa bàn để tìm cách đưa hàng lậu xâm nhập qua biên giới, vào sâu trong nội địa nhằm tiêu thụ kiếm lời.

  • An Giang tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

    An Giang tăng cường phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

    28-01-2021 06:18:38

    “Để kế hoạch phối hợp liên ngành (kế hoạch) đạt được yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trọng tâm bằng những việc làm cụ thể, sát hợp, có quy định thời gian, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, từng bộ phận trực thuộc…” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

  • Đẩy mạnh kiểm soát thị trường Tết

    Đẩy mạnh kiểm soát thị trường Tết

    26-01-2021 06:17:49

    Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất - kinh doanh (SXKD) hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh... có chiều hướng gia tăng. Từ thực tế này, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát thị trường để loại trừ các loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường.

  • Đấu tranh chống buôn lậu là nhiệm vụ chính trị quan trọng

    Đấu tranh chống buôn lậu là nhiệm vụ chính trị quan trọng

    02-11-2020 17:31:13

    “Các lực lượng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc về quan điểm, quyết tâm chính trị trong đấu tranh chống buôn lậu, xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể, xác định trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện. Đồng thời, động viên khen thưởng kịp thời những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang Lê Văn Nưng yêu cầu.

  • Kết hợp chặt chẽ phòng, chống dịch với đấu tranh phòng, chống buôn lậu

    Kết hợp chặt chẽ phòng, chống dịch với đấu tranh phòng, chống buôn lậu

    26-08-2020 21:45:49

    Sáng 26-8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, Trưởng BCĐ 389 tỉnh chủ trì hội nghị. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019.

  • Tăng cường các giải pháp đấu tranh, chống buôn lậu

    Tăng cường các giải pháp đấu tranh, chống buôn lậu

    31-07-2020 06:55:42

    Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, địa phương khu vực biên giới, tình hình buôn lậu được kiểm soát tốt. Các điểm nóng, phức tạp về buôn lậu được kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý. 6 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 898 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (tăng 25,6% so cùng kỳ), với tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 22,6 tỷ đồng (giảm 26,3% so cùng kỳ).

  • Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    26-07-2020 19:11:19

    Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép trong thời gian tới.

  • An Giang: Lực lượng chức năng chống buôn lậu tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”

    An Giang: Lực lượng chức năng chống buôn lậu tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”

    24-07-2020 04:00:28

    Lực lượng chức năng chống buôn lậu tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa chống buôn lậu. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trong chuyến thăm các Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên khu vực biên giới An Giang.

  • Tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa

    Tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa

    07-07-2020 06:46:23

    Dịch bệnh COVID-19 xảy ra, trên tuyến biên giới thuộc địa phận tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và hàng hóa qua lại biên giới, vì vậy, các mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát và nhiều mặt hàng nhập lậu khác bị kiểm soát nghiêm ngặt, tuy nhiên, đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách để qua mặt các cơ quan chức năng…

  • Tập trung phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới

    Tập trung phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới

    02-07-2020 07:55:14

    Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội thì tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Chỉ đạo 389 huyện Tịnh Biên đã yêu cầu các địa phương và ngành chức năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu song song với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.