Kết quả tìm kiếm cho "BHXH Việt Nam"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 425
Các bộ, ngành Trung ương vừa trả lời ý kiến cử tri tỉnh An Giang gửi đến Quốc hội khóa XV, do Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến.
Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008 (sửa đổi năm 2014) quy định việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được thực hiện theo các phương thức: Thanh toán theo định suất (thanh toán theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ y tế trong một khoảng thời gian nhất định); thanh toán theo giá dịch vụ (thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh); thanh toán theo trường hợp bệnh (thanh toán theo chi phí KCB được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán).
Theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường để nghỉ hưu cần đáp ứng 2 điều kiện: Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên và đủ điều kiện tuổi nghỉ hưu. Với người lao động nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề xuất không thu hồi tiền hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp của chủ hộ kinh doanh cá thể. Đối với các trường hợp đã thoái thu, nếu có nguyện vọng thì được đóng lại để khôi phục lại quá trình tham gia…; đồng thời, tạo điều kiện để những hộ kinh doanh hưởng lương hưu.
Hơn 28 năm góp phần xây dựng sự nghiệp an sinh xã hội, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) qua nhiều thế hệ, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) An Giang đã đạt nhiều thành tựu, góp phần ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, mục tiêu để người dân tham gia bảo hiểm xã hội đa tầng tiến tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân với nguyên tắc đóng - hưởng. Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là an toàn đặt lên hàng đầu, bền vững và hiệu quả.
Trong 2 ngày 14 và 15/8/2023, Bảo hiểm Xã hội An Giang đã tổ chức chi trả cho 16.034 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, với số tiền chi trả hơn 114 tỷ đồng. Cụ thể, chi lương hưu tháng 8 là 102,7 tỷ đồng, chi truy lĩnh tháng 7 là 11,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ chi trả 99,7%. Trong đó, chi qua tài khoản cá nhân 10.772 người, với số tiền 82 tỷ đồng, chi tiền mặt 5.262 người, với số tiền 32 tỷ đồng.
BHXH Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023.
Bạn đọc hỏi: Bố tôi vẫn nhận lương hưu ở Thái Bình. Giờ bố tôi chuyển lên Hà Nội sống với con cháu, liệu có chuyển nơi lĩnh lương hưu về Hà Nội được không và thủ tục như thế nào? Do già yếu, bố tôi có thể uỷ quyền cho tôi nhận thay được không?
Bưu điện Việt Nam và phối hợp với cơ quan BHXH tiến hành chi trả đến người hưởng ngay tại thời điểm Nghị định số 42 có hiệu lực vào ngày 14/8/2023. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện.
Nhiều chính sách, pháp luật liên quan người lao động có hiệu lực trong tháng 8/2023. Đó là các chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hàng tháng, đăng ký xe...
Thực hiện kế hoạch của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh về đẩy mạnh truyền thông Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam (1/7), UBND TP. Long Xuyên chọn phường Mỹ Long và Mỹ Bình để rà soát, vận động trực tiếp phát triển BHYT từng hộ dân. Địa phương phấn đấu sau khi rà soát, vận động 100% người dân tham gia BHYT.