Kết quả tìm kiếm cho "Baghdad"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 189
Quân đội Iraq đã mở rộng lệnh trên ra toàn quốc sau khi những người ủng hộ Giáo sỹ Moqtada al-Sadr xông vào một tòa nhà chính phủ ở vùng Xanh tại trung tâm thủ đô.
Sản lượng của OPEC trong tháng Bảy đã tăng thêm 216.000 thùng/ngày so với tháng Sáu, đạt tổng cộng 28,896 triệu thùng/ngày, nhờ nguồn cung gia tăng tại 7 nước thành viên.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng lãnh sự quán nước này ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, đã bị tấn công vào sáng 27/7, song chưa có báo cáo về thương vong. Một quan chức cho biết thêm hàng loạt đạn cối đã rơi gần tòa lãnh sự này.
Theo hãng thông tấn nhà nước INA của Iraq, hơn 1.000 người Iraq đã phải nhập viện với các bệnh về đường hô hấp trong ngày 5/5 do một trận bão cát. Đây là trận bão cát thứ 7 ở nước này trong tháng qua.
Cảnh sát Thụy Điển cho biết đã có ít nhất 40 người bị thương trong các vụ gây rối, mất trật tự trị an những ngày qua sau hành động đốt cuốn Kinh Koran của một nhóm cực hữu.
Đợt mưa lũ đã tác động tới toàn bộ 24 tỉnh thành của Ecuador, cướp đi sinh mạng của 57 người và khiến 110 người bị thương, gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất và làm hư hại hàng nghìn nhà dân.
Loạt tên lửa tầm xa được cho là nhắm bắn vào lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq sáng 13-3, theo giờ địa phương.
Các lực lượng an ninh Iraq cho biết rạng sáng 19-12, hai quả tên lửa Katyusha đã nhắm tới Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad - nơi có trụ sở của đại sứ quán Mỹ.
Ngày 3-12, giới chức Iraq cho biết ít nhất 3 dân thường và 10 thành viên lực lượng vũ trang người Kurd đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành ở miền Bắc nước này.
Ngày 29-11, Iraq đã công bố một báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra vụ ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi đầu tháng này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận rằng nhiệm vụ quân sự của Washington tại Iraq sẽ kết thúc trước thời điểm cuối năm nay.
Cuộc tấn công liều lĩnh nhằm “âm mưu ám sát” Thủ tướng Iraq thực hiện bằng vũ khí hiện đại máy bay không người lái, được đánh giá là hành động cực kỳ nguy hiểm, gây hoang mang và căng thẳng cho Iraq nói riêng và cả khu vực nói chung.