Kết quả tìm kiếm cho "Belarus"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 420
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 9/12.
Khu vực Á-Âu (Eurasia) gồm 28 nước, trải dài từ Đông Âu sang Trung Á, vốn là thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam trước đây. Thời gian vừa qua, mặc dù giao thương hàng hóa giữa hai bên bị sụt giảm, nhưng thị trường này vẫn được đánh giá còn nhiều tiềm năng để khai thác đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ, nước này và các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã tạo ra một hệ thống phòng không chung, dù không đề cập đến nó trong bất kỳ tài liệu nào.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang bế tắc khi Nga chặn Estonia tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên.
Thất bại trước đội tuyển Iraq khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE) sau 33 năm tham gia.
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Thắng lợi của nó đã cổ vũ, khơi dậy khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới, hướng tới giá trị cốt lõi của loài người về văn minh, tiến bộ.
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin cùng Đoàn Đại biểu LB Nga thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Sau loạt trận thứ 7 vòng loại EURO 2024, nhiều khả năng sẽ xác định được những suất đầu tiên dự vòng chung kết trên đất Đức.
Ngày 6/10, chính phủ Nga cho biết họ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel qua đường ống tại các cảng, tức là bỏ phần lớn các lệnh cấm đã được áp đặt từ ngày 21/9. Lệnh cấm xuất khẩu xăng vẫn còn hiệu lực.
Ủy ban Nobel Na Uy hôm 6-10 quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2023 cho bà Narges Mohammadi vì đấu tranh chống lại sự áp bức phụ nữ ở Iran và thúc đẩy nhân quyền nói chung.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lượng cocaine lớn được phát hiện trong văn phòng của công ty quân sự tư nhân Wagner.