Kết quả tìm kiếm cho "Biến thể virus SARS-CoV-2"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 3199
Về dịch COVID-19 hôm nay 15-8, Bộ Y tế cho biết ca mắc tăng cao so với này trước đó. Bộ Y tế yêu cầu địa phương chủ động phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm
Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn bài phân tích mới trên tạp chí "Le Point" của Pháp cho biết Eris, dòng phụ của biến thể Omicron, hiện chiếm đa số ở Pháp nhưng không gây quá nhiều quan ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia tiếp tục khuyến nghị thực hiện các biện pháp theo dõi tình hình dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch chưa hoàn toàn chấm dứt.
Trước thông tin biến thể phụ EG.5 Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan tại nhiều nước, Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo không để dịch bùng phát trở lại và hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra nguy cơ dịch chồng dịch.
Ngày 13/8, Bộ Y tế Palestine cho biết khoảng 50 - 100 trường hợp mắc COVID-19 do nhiễm biến thể phụ EG.5 của Omicron (được gọi là “Eris”) đã được báo cáo ở Bờ Tây và Dải Gaza.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 9/8, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang theo dõi một số biến thể virus SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể EG.5 đang lan rộng ở Mỹ và Vương quốc Anh.
Biến thể phụ mới đang lây lan nhanh, có tên gọi chính thức là EG.5 hay "Eris", đã được WHO xếp vào danh sách theo dõi.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, truyền thông Israel ngày 6/8 dẫn các nguồn tin y tế xác nhận có ít nhất 18 trường hợp ở nước này này vừa bị phát hiện nhiếm biến thể mới của virus SARS-COV-2, được gọi là “Eris”.
Theo phân tích các mẫu lấy từ động vật, các nhà khoa học đã phát hiện rằng nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây truyền nhiều lần từ hươu sang người. Kết quả trên được công bố trên tạp chí Nature số ra mới đây.
Nhiều người thường có thói quen nấu nước tía tô để uống, vậy uống nước tía tô có tác dụng gì?
Tình hình dịch COVID-19 hiện nay được đánh giá tương đối lạc quan, nhất là sau thời điểm Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 14,9 triệu người đã tử vong do các lý do liên quan COVID-19, qua đó rút ngắn 336,8 triệu năm tuổi thọ của người dân trên toàn thế giới.
Mặc dù Tổ chức Y tế thế giới đã công bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp của COVID-19, tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng, vẫn phải có chính sách ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của COVID-19 tới sức khỏe con người.