Kết quả tìm kiếm cho "Bluezone"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 256
Chiều 29-6, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang Mã Lan Xuân ký Thông báo số 286/TB-VPUBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, cùng với các ngành, các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả thông qua nhiều mô hình, từ tuyên truyền, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến hỗ trợ tuyến đầu, góp phần quan trọng ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.
Bộ Y tế đã xây dựng Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng thuộc diện F1 để UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, áp dụng thí điểm trên địa bàn thành phố.
Bằng những việc làm nhỏ nhưng có sức lan tỏa, phụ nữ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã góp phần nâng cao ý thức người dân, thu hút hội viên tham gia vào những hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Bộ TT&TT đề xuất phương án dừng công nghệ di động mặt đất cũ (2G, 3G) sớm nhất từ năm 2022 với một lộ trình phù hợp để thúc đẩy người dùng smartphone tiến tới xã hội số.
Chiều 23-6, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải đã ký Công văn số 637/STTTT–KHTC về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
An Giang có hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm tiện ích dày đặc. Đây là những địa điểm có lượng lớn khách hàng đến trao đổi hàng hóa, mua bán sản phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Cuộc chiến toàn cầu chống dịch COVID-19 đã kéo dài hơn một năm rưỡi.
Chiều 17-6, TS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông tin: Nghệ An vừa ghi nhận thêm COVID-19 mới.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh, vừa tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và phương án ứng phó các tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.
Khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, người đứng đầu cấp huyện phải chịu trách nhiệm với Bí thư Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp xã chịu trách nhiệm với Bí thư cấp huyện. Chủ động, tập trung, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác là yêu cầu của Bí thư Tỉnh An Giang ủy Lê Hồng Quang đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.