Kết quả tìm kiếm cho "Cựu chủ tịch Interpol"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Chile, trong thời gian từ ngày 15 đến 18-10, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu tham dự kỳ họp Đại hội đồng INTERPOL lần thứ 88 tại thủ đô Santiago de Chile.
Cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ nhận tội tại tòa hôm nay 20-6 sau khi giới công tố Trung Quốc cáo buộc ông nhận 14,5 triệu nhân dân tệ (hơn 49 tỉ đồng) tiền hối lộ.
Ngày 10-5, các công tố viên Trung Quốc đã chính thức buộc tội cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ với cáo buộc lạm quyền và nhận hối lộ.
Nhà chức trách Trung Quốc ngày 24-4 tuyên bố bắt giữ và buộc tội cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ vì tình nghi nhận hối lộ.
Theo báo chí phương Tây, ngày 18-11, người đứng đầu những cơ quan cảnh sát thuộc các nước thành viên tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã nhóm họp tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để tham dự phiên họp đại hội đồng Interpol lần thứ 87 và bầu ra một chủ tịch mới của Interpol sau khi lãnh đạo của cơ quan này bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
Sáng 18-7, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Cảnh sát nhân dân chú trọng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11-2017.
Sáng 13-1, tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến đồng chí Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.
Trịnh Xuân Thanh thuộc trường hợp truy nã đỏ. Hiện nhiều nước đã nhận được lệnh truy nã này.
Nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm song phương với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở Manila, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã chính thức đề nghị như trên bên cạnh yêu cầu cấm thi đấu vĩnh viễn đối với 5 VĐV Nga cùng với HLV của họ.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang điều tra xem việc nhận hối lộ của các quan chức FIFA có ảnh hưởng gì đến quá trình bỏ phiếu đấu thầu đăng cai World Cup 2018 và 2022 hay không.
Nếu như cựu nhân viên tình báo Edward Snowden từng khiến thế giới chao đảo hồi năm 2013 khi tiết lộ vô số bí mật về chương trình “nghe lén toàn cầu” của chính phủ Mỹ thì một người Mỹ khác là Chuck Blazer cũng đang làm điều tương tự đối với nội tình FIFA.