Kết quả tìm kiếm cho "DPA"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 63
Lầu Năm Góc sẽ chi 133 triệu USD để sản xuất khẩu trang N95 dành cho các nhân viên y tế và những người ở trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sử dụng Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA) nhằm cấm các nhà sản xuất thiết bị y tế ngừng xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành ở Mỹ.
Số người nhiễm mới được phát hiện ở Đức trong ngày 26-3 là 6.615 ca. Những ngày trước cũng ở mức cao nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp so với các nước khác trong khu vực. Các chuyên gia y tế của nước này cho rằng lý do chính là việc thực hiện xét nghiệm trên quy mô lớn, tới 500 nghìn xét nghiệm/tuần.
DFL đã quyết định dừng ngay lập tức các trận đấu bóng đá tại Đức thay vì diễn ra bình thường vào cuối tuần này trên các sân vận động không khán giả.
Theo kết quả thăm dò dư luận do tổ chức YouGov thực hiện cho hãng tin Đức DPA, hiện chính trường Đức chưa có gương mặt nào thực sự sáng giá để có thể thay thế Thủ tướng Angela Merkel khi bà rút lui khỏi chính trường.
Bloomberg nhận định việc PayPal rút khỏi Hiệp hội Libra là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực phát triển tiền kỹ thuật số của gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook.
Huawei chỉ trích những hành động này vi phạm các nguyên tắc cơ bản của thị trường cạnh tranh tự do và sẽ không giúp nước Mỹ tiến lên dẫn đầu về công nghệ.
Nhật báo Focus cho biết người tử nạn là nữ phi công có mặt trên chiếc trực thăng. Vụ tai nạn cũng làm một người khác bị thương nặng.
Các ngân hàng Đức sẽ được yêu cầu tăng nguồn vốn dự phòng lần đầu tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng tín dụng trong trường hợp suy thoái kinh tế xảy ra.
Nhà chức trách Đức phải tiến hành hoạt động sơ tán sau khi nhiều luật sư, chính trị gia, nhà báo và thậm chí cả một ngôi sao ca nhạc nhận được hơn 100 thư điện tử đe dọa.
Hơn 770 triệu địa chỉ email và 21 triệu mật khẩu đã bị công khai phát tán trong vụ rò rỉ dữ liệu được coi là lớn nhất trong lịch sử.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 27-12, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải có thêm nhiều nước ủy viên thường trực hơn để phản ánh trật tự thế giới hiện nay, đồng thời tuyên bố Đức sẽ không "trốn tránh trách nhiệm" trong việc giải quyết xung đột toàn cầu.