Kết quả tìm kiếm cho "Dmitry Medvedev"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 77
Nga không có ý định gây chiến tranh ủy nhiệm với phương Tây và biến nó thành một cuộc xung đột trực tiếp. Điều này đã được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 24/3.
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc Mỹ cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine sẽ chỉ gây ra nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn từ Moskva, trong phạm vi học thuyết hạt nhân của Nga.
Theo hãng tin TASS, lệnh ngừng bắn đơn phương tại Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đã chính thức có hiệu lực trên toàn mặt trận ở Ukraine kể từ trưa 6/1 theo giờ Moskva (tức 16h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Chính phủ Nga cho biết, việc sửa chữa cầu Crimea bị hư hại do vụ nổ xe vào tuần trước có thể hoàn thành trước tháng 7/2023.
Ngày 10/10, truyền thông Nga và châu Âu đưa tin hàng loạt thành phố trên khắp Ukraine đã phải hứng chịu các vụ tấn công tên lửa dồn dập.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói EU không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Lugansk, ở vùng Zaporizhzhia và Kherson.
Hôm 24/9, TASS dẫn nguồn tin từ nghị sĩ Nga cho biết, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cũng như khu vực Kherson và Zaporozhye có thể sáp nhập Nga ngày 30/9.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Liên bang Nga trong các cuộc kháng chiến và phát triển đất nước.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev ngày 14/4 cảnh báo nước này tăng cường khả năng phòng thủ trong khu vực, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân, nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày 3/4 cho biết, nước này sẽ chỉ xuất khẩu lương thực, cây trồng tới các "quốc gia thân thiện" và thu về đồng ruble hoặc đồng nội tệ của các nước này.
Theo hãng tin RIA, ngày 12-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẵn sàng nối lại cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Mỹ nếu Washington cũng có thái độ tương tự.
Ngày 28-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh kinh tế đặc biệt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.