Kết quả tìm kiếm cho "Donbass"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 87
Quan chức điện Kremlin cho biết Moskva không từ chối các cuộc đàm phán hòa bình miễn Ukraine chấp nhận đối thoại.
Ngày 21/9, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh động viên một phần tại nước này.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này vào ngày 24/8 đã tấn công một tàu hỏa quân sự ở miền đông Ukraine khiến cho 200 binh sĩ thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu tới thăm lực lượng quân đội Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ở Sievierodonetsk phải hạ vũ khí vào 8h sáng ngày 15/6.
Hôm 12/6, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Ukraine sẽ phải trả mọi giá để có được hòa bình.
Đã hơn 100 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương đã vạch ra ba kịch bản kết thúc cuộc chiến này trong bài viết trên trang Marketwatch.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về tình hình ở Ukraine.
Ukraine cho biết, binh lính nước này có thể phải rút khỏi nơi kháng cự cuối cùng ở Luhansk để tránh bị quân Nga bắt giữ trong chiến dịch tiến công nhanh chóng ở miền đông đất nước.
Cư dân của hai khu vực miền nam Ukraine, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát, có thể trở thành công dân Nga thông qua một quy trình đơn giản, nhanh chóng.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 24/5 cảnh báo thế giới phải đối mặt với mối đe dọa từ một cuộc Chiến tranh Lạnh mới "với hạt nhân" và sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang rút quân khỏi thành phố Kharkov và hiện đang tăng cường phóng vũ khí không kích vào khu vực Donbass.