Kết quả tìm kiếm cho "EAEU"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 62
Trong vòng 24h qua, tính tới 6h sáng 15-4, thế giới đã ghi nhận thêm 67.862 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và 6.401 người tử vong.
Vào ngày này 20 năm trước (31-12-1999), nước Nga đón nhận nhà lãnh đạo mới Vladimir Putin, khi đó do Tổng thống Boris Yelsin chỉ định.
Các thành viên EAEU đã ký kết thỏa thuận về đảm bảo lương hưu cho người lao động các nước thành viên EAEU; phê chuẩn kế hoạch hành động để hình thành thị trường năng lượng điện EAEU trước 1-1-2025.
Thủ tướng Belarus Sergey Nikolayevich Rumas cho rằng các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam hoàn toàn phù hợp và tương đồng với chiến lược phát triển của Belarus.
Trưa 14-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan, 1 trong 5 thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), liên minh có FTA với Việt Nam.
Reuters, Regnum nêu bật thành tích kinh tế của Việt Nam, trong khi Bloomberg nhận định Việt Nam đang thực sự đột phá vượt ngưỡng kỳ vọng và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Theo giới chuyên gia, Việt Nam và Liên bang Nga đang xây dựng quan hệ hình mẫu trong quan hệ song phương và tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.
Theo Bộ Công Thương, hiện Nga đứng thứ 24 trong số 129 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 123 dự án và tổng số vốn đăng ký là 932,44 triệu USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 11-9 tại thành phố Vladivostok của Liên bang Nga đã khai mạc Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 với chủ đề “Viễn Đông – mở rộng biên giới của các cơ hội.”
Chuyên gia Nga tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm sâu sắc thêm một cách chất lượng ở các phương diện kinh tế, chính trị, nhân đạo, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) và các hội nghị liên quan, chiều 2-8, tại Singapore, đã diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với 4 đối tác (PMC+1) gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, và New Zealand.
Đó là phân tích đánh giá của các chuyên gia thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới được công bố mới đây trong Chiến lược và Định hướng thu hút FDI thế hệ mới giai đoạn 2020 – 2030 của Việt Nam.