Kết quả tìm kiếm cho "George Floyd"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 48
Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là khi nước Mỹ rơi vào tình trạng khủng hoảng kép do đại dịch Covid-19 và các cuộc biểu tình bạo lực đòi quyền bình đẳng cho người da màu.
Báo The Times ngày 11-6 đưa tin các tòa án Anh đang chuẩn bị đẩy nhanh quy trình khởi tố những đối tượng có hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc, sau khi các Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ nước này đề nghị các thẩm phán áp dụng mô hình như khi ứng phó với bạo động tại thủ đô London năm 2011.
Những ngày gần đây, hàng chục nghìn người biểu tình đã tụ tập tại các thành phố lớn ở châu Âu để phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau vụ công dân Mỹ da màu George Floyd bị cảnh sát giết hại.
Nước Mỹ dường như bắt đầu bình tĩnh trở lại với nhịp sống thường ngày sau gần 2 tuần biểu tình bạo loạn liên quan tới cái chết của người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd, nhưng một điều chắc chắn là vấn nạn phân biệt chủng tộc sẽ không thể biến mất trong ngày một ngày hai.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 115.753 trường hợp mắc COVID-19 và 4.624 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 7,3 triệu người. Mỹ và Brazil chứng kiến số ca tử vong tăng vọt trở lại, trong khi nhiều nước châu Âu từng bước nới lỏng biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, cảnh sát của thành phố New York bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình, Vincent D'Andraia, đã bị bắt giữ ngày 9-6 và bị buộc tội 'hành hung sai trái' khi đoạn video được phát trên mạng cho thấy viên cảnh sát này đã đẩy một phụ nữ ngã xuống đất trong cuộc biểu tình sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 8-6 cho biết ông ủng hộ việc sử dụng camera gắn trên người của cảnh sát để "đảm bảo tính minh bạch" trong công tác của lực lượng này, đồng thời giúp giảm tối đa nguy cơ xảy ra các hành vi trấn áp quá mức và phân biệt chủng tộc.
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 9-6 (theo giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua Mỹ ghi nhận 450 ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - con số thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.
Một tài xế ngồi trong xe hơi nổ súng vào đám đông biểu tình ở TP Seattle – Mỹ, sau đó bị cảnh sát bắt giữ.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông muốn triển khai 10.000 binh sĩ tới thủ đô Washington để ngăn chặn tình trạng bất ổn dân sự sau cái chết của người đàn ông gốc Phi George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, hồi tuần trước.
Các hoạt động phản đối tình trạng phân biệt đối xử vẫn tiếp diễn tại các thành phố miền Nam nước Mỹ, đồng thời lan rộng ra nhiều thành phố ở châu Âu và Bắc Phi.
Ngày 6-6, hàng chục nghìn người dân Đức đã xuống đường biểu tình để chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử dựa trên màu da sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd tại Mỹ.