Kết quả tìm kiếm cho "Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 535

  • “Món quà” dành cho người lính khoác áo blouse trắng

    “Món quà” dành cho người lính khoác áo blouse trắng

    27-02-2024 05:50:40

    Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, cán bộ, nhân viên Phòng khám Đa khoa Quân Dân y (Bệnh xá Quân y tỉnh An Giang) có thêm niềm vui, khi Bệnh viện Quân Dân y tỉnh được khởi công xây dựng giữa tháng 1/2024. Sau hơn 10 năm chờ đợi, ước mong đã dần trở thành hiện thực.

  • Sở Y tế An Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

    Sở Y tế An Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

    26-02-2024 17:15:35

    Chiều 26/2, Sở Y tế An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.

  • Trái tim nhân tạo tiên tiến nhất thế giới sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2031

    Trái tim nhân tạo tiên tiến nhất thế giới sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2031

    26-02-2024 08:43:47

    Chính phủ Australia đang chi 50 triệu AUD (gần 33 triệu USD) để chế tạo và bán trái tim nhân tạo tiên tiến nhất thế giới, một công nghệ đột phá dự kiến có khả năng giúp giảm một nửa số ca tử vong do suy tim trên toàn cầu.

  • Điều dưỡng - người thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân

    Điều dưỡng - người thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân

    25-02-2024 08:46:42

    Trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân, bên cạnh các bác sỹ thì không thể thiếu bàn tay các điều dưỡng. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm với công việc, đội ngũ điều dưỡng đã giúp hành trình điều trị của người bệnh tại các cơ sở y tế Quảng Ngãi diễn ra thuận lợi, sớm phục hồi sức khỏe.

  • Trái tim nhân tạo có thể giúp giảm một nửa số ca tử vong do suy tim

    Trái tim nhân tạo có thể giúp giảm một nửa số ca tử vong do suy tim

    24-02-2024 09:55:23

    Công nghệ đột phá mô phỏng cách làm việc của trái tim người bằng cách sử dụng lực đẩy bằng từ trường tân tiến, lần đầu tiên mang lại cho bệnh nhân suy tim một cuộc sống năng động trong hơn 10 năm.

  • Nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ em

    Nâng cao chất lượng chăm sóc bà mẹ, trẻ em

    23-02-2024 08:22:43

    Bệnh viện Sản - Nhi An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng II, có quy mô 450 giường, là cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tuyến cao nhất về lĩnh vực sản và nhi của An Giang. Bệnh viện đã luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho 2 đối tượng dễ tổn thương là phụ nữ và trẻ em.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1

    Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1

    22-02-2024 14:23:41

    Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), sáng 22/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm hỏi, động viên các y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 tại TP Hồ Chí Minh - cơ sở y tế nhi khoa hàng đầu cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo Bộ Y tế tham gia Đoàn.

  • Hơn 1.000 đại lý và nông dân vui Xuân mới cùng Lộc Trời

    Hơn 1.000 đại lý và nông dân vui Xuân mới cùng Lộc Trời

    19-02-2024 21:06:03

    Tối 19/2, tại TP. Cần Thơ, Ngành Vật tư nông nghiệp Lộc Trời (LTV, thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) tổ chức sự kiện “Cùng Lộc Trời chào Xuân mới”, nhằm tri ân và ghi nhận sự đồng hành của các đại lý.

  • An Giang với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

    An Giang với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

    20-02-2024 06:17:52

    Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) đề ra. Do đó, các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH.

  • Nhiều nhiệm vụ ngành y tế trong năm mới

    Nhiều nhiệm vụ ngành y tế trong năm mới

    19-02-2024 06:42:08

    Năm 2024, ngành y tế An Giang đặt mục tiêu tiếp tục phát triển y tế từng bước hiện đại, hoàn chỉnh theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, phát triển tốt về thể chất, tinh thần. Đồng thời, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, góp phần tăng chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

    Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

    16-02-2024 08:55:58

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

  • Quyết tâm bứt phá năm 2024

    Quyết tâm bứt phá năm 2024

    16-02-2024 07:16:30

    Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bứt phá thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội mới mở ra. Các chính sách từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) lan tỏa tác động tích cực, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) tham gia đầu tư và mở rộng sản xuất - kinh doanh. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, An Giang quyết sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.