Kết quả tìm kiếm cho "Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 229
Moskva đặt mục tiêu bảo vệ trật tự thế giới đa cực trong học thuyết chính sách đối ngoại mới, vừa được Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký phê duyệt.
Xuất khẩu gạo luôn là mặt hàng trọng điểm trong xuất khẩu nông sản nói riêng cũng như xuất khẩu nói chung của Việt Nam.
New Zealand đã ra tín hiệu sẵn sàng tham gia quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS với Mỹ, Anh và Australia, nhưng chỉ trong khả năng phi hạt nhân.
Mỹ và Thuỵ Sỹ chứng kiến khủng hoảng ngân hàng nghiêm trọng, Ba Lan và Slovakia gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, Tổng thống Hàn Quốc thăm Nhật Bản, căng thẳng Nga – Mỹ gia tăng sau vụ UAV MQ-9 của Mỹ rơi ở Biển Đen và lễ trao giải Oscar lần thứ 95 là những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Một năm sau khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra, thế giới đã chứng kiến những thay đổi đáng kể. Chẳng hạn như, theo Tạp chí Time, NATO sẵn sàng kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển, kịch bản từng được mô tả là không tưởng một năm trước đó bởi 2 quốc gia này lâu nay có lập trường trung lập.
Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 tiếp tục chuyển biến tích cực mặc dù trong tháng có các kỳ nghỉ Tết Dương và Tết Nguyên đán kéo dài.
Nhiều nghệ sĩ từng đoạt Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động những năm qua thừa nhận nhờ giải thưởng uy tín này mà họ được chắp cánh, tiếp tục lao động nghệ thuật hăng say, nghiêm túc.
Sau chuỗi ngày giá rét thì từ ngày 30 Tết đến mồng 2, tiết trời ấm dần lên, nhất là thời khắc ấm áp trước Giao thừa khiến không khí đón năm mới tại các địa phương của tỉnh Lạng Sơn trở nên sôi động.
Từ lâu, mèo đã trở thành loài vật gắn bó, gần gũi với đời sống con người và là một trong những linh vật có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa, tín ngưỡng - tâm linh của một số dân tộc trên thế giới.
"Hiệp định Paris-Khát vọng hòa bình" là dịp để nhìn lại những tháng ngày oanh liệt, hào hùng của dân tộc, đoàn kết chung khát vọng vì toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, nâng cao vị thế đất nước.
Theo Đại sứ Nguyễn Bá Hùng, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ và sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào.
Năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước lần đầu tiên đạt con số 732,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Đây là nỗ lực rất lớn của các Bộ ngành, doanh nghiệp trong việc tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu.