Kết quả tìm kiếm cho "Kandal"

Kết quả 73 - 84 trong khoảng 413

  • An Giang tăng cường trấn áp tội phạm

    An Giang tăng cường trấn áp tội phạm

    26-05-2023 06:19:01

    6 tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần trấn áp tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

  • Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang làm theo lời Bác

    Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang làm theo lời Bác

    25-05-2023 03:23:08

    Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh An Giang có 524 hội viên, 12 câu lạc bộ (CLB) y, bác sĩ tình nguyện, đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiệt tình, tâm huyết. Thời gian qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết làm theo lời Bác, hết lòng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

  • An Giang chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm và phối hợp hoạt động y tế tại cửa khẩu với tỉnh Kandal (Campuchia)

    An Giang chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm và phối hợp hoạt động y tế tại cửa khẩu với tỉnh Kandal (Campuchia)

    22-05-2023 11:53:00

    Sáng 22/5, TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang chủ trì Hội thảo chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm và phối hợp hoạt động tại cửa khẩu giữa tỉnh An Giang- Việt Nam và tỉnh Kandal-Vương quốc Campuchia năm 2023.

  • Campuchia công nhận 18 chính đảng đủ điều kiện tham gia tổng tuyển cử

    Campuchia công nhận 18 chính đảng đủ điều kiện tham gia tổng tuyển cử

    16-05-2023 07:54:23

    Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tính đến ngày 15/5, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công nhận 18 chính đảng cho danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên chính thức tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 7 tới.

  • Anh em ruột cùng buôn lậu, cùng ngồi tù

    Anh em ruột cùng buôn lậu, cùng ngồi tù

    03-05-2023 02:42:31

    Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Nguyễn Hoanh Tha (sinh năm 1986) rủ em ruột Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1988, cùng ngụ ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) buôn lậu 115 tấn đậu xanh, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Hành vi này được tiếp sức của Ath Bunh Hậu (sinh năm 1983) và Hồ Điệp (sinh năm 1983, cùng ngụ xã Prey Chreay, huyện Koh Thum, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia).

  • An Giang tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điếu

    An Giang tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điếu

    25-04-2023 04:37:13

    An Giang có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài gần 100km, có nhiều kênh, rạch, đường mòn, lối mở và nhiều khúc sông chung. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng đai vác hoặc sử dụng xuồng máy chạy với tốc độ cao vận chuyển hàng hóa nhập lậu, nhất là thuốc lá điếu về tập kết tại các khu vực, bãi đất trống sát biên giới. Khi gặp thời cơ thuận lợi, các đối tượng sử dụng xe ôtô, môtô vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

  • Campuchia sắp khởi công cao tốc từ Phnom Penh đến biên giới Việt Nam

    Campuchia sắp khởi công cao tốc từ Phnom Penh đến biên giới Việt Nam

    22-04-2023 19:01:46

    Campuchia sắp khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc mới, nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, giáp cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vào tháng 6/2023, kết nối với đường cao tốc Mộc Bài-TP.HCM.

  • Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19

    Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19

    20-04-2023 07:52:15

    Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ chiều 19/4, người dân ở Vương quốc Campuchia không phải đeo khẩu trang tại các cuộc gặp mặt, hội họp dưới mọi hình thức, cũng như không phải thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi tham gia các buổi lễ, hội nghị như quy định trước đây.

  • “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”

    “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”

    14-04-2023 07:02:10

    “Chúng ta có chung đường biên giới, chung dòng Mekong chảy, giống như tình cảm không bao giờ cạn. Đã từng trải qua chiến tranh, cùng chiến thắng chế độ diệt chủng, cùng chung truyền thống đoàn kết, hữu nghị từ xa xưa đến giờ. Mong rằng, quan hệ ấy mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” - bà Hun Côsani, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) bày tỏ.

  • Ngày Tết thắm tình đoàn kết

    Ngày Tết thắm tình đoàn kết 

    12-04-2023 09:09:41

    Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại Việt Nam và nhân dân Vương quốc Campuchia chính thức bắt đầu. Những ngày trước Tết, nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc mừng được diễn ra, thấm đẫm tình đoàn kết giữa các dân tộc, đất nước láng giềng.

  • An Giang phát triển kinh tế đối ngoại

    An Giang phát triển kinh tế đối ngoại

    06-04-2023 05:30:20

    An Giang có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia dài khoảng 100km. Thời gian qua, công tác ngoại giao kinh tế ở An Giang đã phát huy sức mạnh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương. Thông qua xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức đoàn công tác làm việc trong và ngoài nước, tỉnh đã tranh thủ kết nối và tăng cường thúc đẩy có hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

  • Tình cảm keo sơn trong đối ngoại biên phòng

    Tình cảm keo sơn trong đối ngoại biên phòng

    06-04-2023 05:42:51

    Trong chuyến đi ngắn đầu tháng 4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của người dân Campuchia, chúng tôi có dịp cảm nhận sâu sắc tình cảm keo sơn ấy. Đó là tình cảm xuất phát từ lực lượng vũ trang (LLVT) 2 nước, khi cùng chung nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thường xuyên gặp gỡ, phối hợp cùng nhau.