Kết quả tìm kiếm cho "Làng hoa Sa Đéc"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 66

  • Mùa Xuân về bên làng hoa

    Mùa Xuân về bên làng hoa

    09-02-2021 03:16:26

    Cồn An Thạnh (ấp An Thạnh, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) từ lâu nổi tiếng với nghề trồng hoa, tập trung đủ các loại hoa có nguồn gốc từ Đồng Tháp và Đà Lạt. Nhiều năm qua, nghề trồng hoa nơi đây góp phần tạo nên vẻ đẹp thơ mộng của không gian ngày Tết, cũng như tạo thêm thu nhập cho người nông dân.

  • Trồng cúc mâm xôi thu lãi cao

    Trồng cúc mâm xôi thu lãi cao

    25-01-2021 14:13:15

    Đầu năm 2021, bà con làng hoa Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa các loại; trong đó có hơn 250.000 giỏ hoa cúc mâm xôi. Hoa cúc mâm xôi hiện nay bán với giá rất cao từ 80.000 - 100.000 đồng/giỏ. Bình quân người trồng 1.000 giỏ hoa cúc mâm xôi thu lãi từ 30 - 50 triệu đồng.

  • An Giang giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch đặc trưng tại Đồng Tháp

    An Giang giới thiệu sản phẩm OCOP và du lịch đặc trưng tại Đồng Tháp

    23-01-2021 09:52:05

    Ngày 22-1, tại Làng hoa Sa Đéc (TP. Sa Đéc), không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm các địa phương đã chính thức khai mạc. Đây là một trong các hoạt động tiêu biểu tại Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021.

  • Khai mạc "Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021"

    Khai mạc "Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp năm 2021"

    23-01-2021 08:42:31

    Tối 22-1, tại Công viên TP. Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc "Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021", với chủ đề “Sa Đéc Phố và Hoa”.

  • Kỳ vọng về thị trường rộng mở cho hoa lan

    Kỳ vọng về thị trường rộng mở cho hoa lan

    06-01-2021 04:19:02

    Hoa lan có hương sắc quyến rũ, quý phái, không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy phát triển muộn so các địa phương khác, nhưng thú chơi lan và làm kinh tế từ hoa lan ở An Giang hiện nay đã khẳng định vị thế riêng. Nhìn nhận về thế mạnh sẵn có và tiềm năng thị trường hoa lan ở Việt Nam nói chung, chúng ta hoàn toàn tự tin để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển, tạo ra những sản phẩm chất lượng và giá trị ngày càng cao, hướng đến những “sân chơi” lớn hơn.

  • Đối ngoại Việt Nam trong năm 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

    Đối ngoại Việt Nam trong năm 2020: Bản lĩnh và tâm thế mới

    02-01-2021 07:46:59

    Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết về những thành tựu của đối ngoại Việt Nam trong năm 2020 cũng như phương hướng của đối ngoại Việt Nam trong năm 2021.

  • Mùa hoa Tết nhiều nỗi lo

    Mùa hoa Tết nhiều nỗi lo

    02-12-2020 06:23:57

    Bắt đầu tháng 9 âm lịch, nông dân trên địa bàn tỉnh đã khởi động vụ hoa Tết. Từ những nơi tập trung đến nhỏ lẻ, trồng chuyên quanh năm hay xen vụ nối tiếp từ rau màu, ai cũng mong có thêm khu nhập khá từ hoa kiểng – sản phẩm đặc trưng không thể thiếu khi xuân về. Tuy nhiên, nhìn nhận từ diễn biến thời tiết và tình hình dịch bệnh năm nay, người trồng hoa đang gặp khó và không ít nỗi lo.

  • Trồng hoa đón Tết

    Trồng hoa đón Tết

    10-11-2020 04:58:40

    Đến hẹn lại lên, thời điểm này các hộ trồng hoa đang tích cực chăm sóc hoa, cây kiểng, mai vàng... để cung ứng cho thị trường Tết.

  • Bảo tồn và phát huy di sản thế giới Đờn ca tài tử Nam Bộ

    Bảo tồn và phát huy di sản thế giới Đờn ca tài tử Nam Bộ

    27-08-2020 09:14:33

    Đờn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

  • Nơi thời gian lắng đọng

    Nơi thời gian lắng đọng

    11-02-2020 08:44:12

    Nằm ở trung tâm thủ phủ hoa miền tây, cách khách sạn chuẩn 3 sao Bông Hồng chưa đầy 2.000m, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê - di tích văn hóa cấp quốc gia-lúc nào cũng có nhiều du khách đến tham quan.

  • Đặc sắc làng hoa Tết

    Đặc sắc làng hoa Tết

    21-01-2020 22:08:05

    Nằm nép mình bên sông Hậu hiền hòa, làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) đua nhau khoe sắc. Đến làng hoa An Thạnh những ngày cận Tết sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp xinh xắn của hàng trăm loại hoa, với những luống hoa kiểng nhiều màu sắc.

  • Khách sạn Bông Hồng “giải khát” cơ sở lưu trú cho TP. Sa Đéc (Đồng Tháp)

    Khách sạn Bông Hồng “giải khát” cơ sở lưu trú cho TP. Sa Đéc (Đồng Tháp)

    13-01-2020 19:48:51

    Mỗi năm, lượng khách đến TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) trên 700.000 người, trong đó có khoảng 40.000 khách quốc tế. Mới đây, UBND TP. Sa Đéc đã ra thông báo về việc ngưng thu vé tham quan làng hoa Sa Đéc để tạo thuận lợi cho du khách khắp nơi được thưởng ngoạn hương sắc ngàn hoa miền Tây. Dự đoán, TP. Sa Đéc sẽ quá tải du khách ngay trong dịp Tết Canh Tý đang cận kề.