Kết quả tìm kiếm cho "Lực lượng an ninh Nigeria"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 74
Theo ghi nhận của các tổ chức quốc tế, đến giữa tháng 8/2022, thế giới có hơn 38 nghìn trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 12 người bệnh tử vong tại 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong các ngày từ 7 - 14/7, được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc với các đối tác tại CH Pháp, tham dự Lễ khai mạc Năm quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững do Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức, tham dự và có bài phát biểu tại Phiên họp 63 Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ngày 9/6, giới chức địa phương Nigeria cho biết trong các vụ tấn công mới nhất tại bang Kaduna, miền Tây Bắc nước này, nhiều tay súng đã giết hại 32 người dân và phá hủy hàng chục ngôi nhà.
Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP), tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa ở 20 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9/2022.
Ngày 5/6, Chính phủ Nigeria xác nhận các tay súng đã tấn công một nhà thờ Công giáo ở bang Ondo, Tây Nam Nigeria. Vụ tấn công của những đối tượng có vũ trang này đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Ngày 27/5, quân đội Nga đã công bố các bằng chứng cho thấy Mỹ vận hành 4 phòng thí nghiệm sinh học ở Nigeria, nơi bùng phát dịch đậu mùa khỉ, và một số phòng ở Ukraine.
Sáng 14/4, tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa từ UNESCO và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Vụ tấn công xảy ra vào đêm 28/3 nhằm vào một đoàn tàu di chuyển từ thủ đô Abuja đến thành phố Kaduna, phía Tây Bắc Nigeria, đánh dấu sự leo thang bạo lực nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm gây ra.
Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn tin quân đội Nigeria cho biết lực lượng này đã tiêu diệt ít nhất 121 phần tử khủng bố trong chiến dịch thực hiện ở khu vực phía Bắc 2 tuần qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6-3, Bộ Quốc phòng Niger cho biết 5 binh sĩ đã thiệt mạng trong một vụ nổ mìn ở vùng Torodi, phía Tây Nam nước này, nơi ngày càng diễn ra thường xuyên các vụ tấn công thánh chiến bằng thiết bị nổ tự chế (IED).
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 23-2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức buổi họp báo, trong đó công bố thêm 5 nước gồm Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia và Việt Nam được lựa chọn tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA theo sáng kiến của Trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA được WHO thành lập tại Nam Phi.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, các nguồn tin từ Nigeria ngày 23-1 đưa tin các phần tử Hồi giáo cực đoan đã bắt cóc 17 cô gái sau khi tấn công một ngôi làng thuộc khu vực chính quyền địa phương Chibok thuộc bang Borno, miền Đông Bắc nước này.