Kết quả tìm kiếm cho "Lenin"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 418
Trưa 8/12, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko đã cùng tham quan Cột Cờ Hà Nội, thưởng thức cà phê Việt Nam.
Chiều 1/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Trường Đại học An Giang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị B176 (hệ không tập trung), niên khóa 2023 - 2024.
Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và phẩm chất nhân văn cao đẹp, luôn mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho nhân loại, Ph.Ăng-ghen đã luôn sát cánh cùng C.Mác nghiên cứu, chỉ ra quy luật tất yếu khách quan của quá trình vận động, biến đổi, phát triển xã hội loài người, từ đó khẳng định tiến trình phát triển của nhân loại sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
Suốt quá trình 75 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành (1948-2023), Trường Chính trị Tôn Đức Thắng An Giang không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trung tâm nghiên cứu khoa học chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp.
Nhân dịp cuốn sách 'Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã có cuộc chia sẻ với báo chí về một số nét chính liên quan tới cuốn sách quan trọng này.
Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và cũng là 'Ngày hội đại đoàn toàn kết dân tộc'. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt, trong đó có tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết được kết tinh từ nhiều yếu tố: Truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và chủ nghĩa Mác-Lênin - là tư tưởng có tầm cao về nhân văn và trí tuệ, có sức truyền cảm mạnh mẽ và sức sống bền vững.
Biết đến Việt Nam qua trang sách lịch sử của Mozambique, Oraiden Manuel Sabonete ấn tượng bởi người Việt Nam anh dũng, kiên cường trong từng trận chiến chống giặc ngoại xâm. Vì thế, cậu luôn ước ao một lần được đặt chân tới đất nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chiều 7/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 106 năm Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2023) ở Quảng trường Cách mạng, bên cạnh Tượng đài Karl Marx ở thủ đô Moskva.
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Thắng lợi của nó đã cổ vũ, khơi dậy khát vọng đấu tranh giành độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức trên khắp thế giới, hướng tới giá trị cốt lõi của loài người về văn minh, tiến bộ.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, là bài học kinh nghiệm quý cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc.
Ngày 6/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác nông vận năm 2023, với sự tham dự của 152 cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở trên toàn tỉnh.
Ngày 1/11, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị A93, với sự tham dự của 50 cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh.