Kết quả tìm kiếm cho "Mười Tường"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 59
Sau khi nhận được yêu cầu đi lấy “đồ” cho Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982) điện thoại cho Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) để cùng nhau đi sang Campuchia. Trên đường trở về, bất ngờ gặp lực lượng chức năng, 4 đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng sau đó lần lượt ra đầu thú. “Bà trùm” Mười Tường cũng không thoát được lực lượng chức năng.
Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm và 5 ngày nghị án, sáng 23-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm, gồm: Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Sáng 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tại toà, Hạnh liên tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Sáng 16-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969); Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), tất cả đều ngụ tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Năm 2021 khép lại, đây là năm thứ 2 cả hệ thống chính trị thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra. Trên mặt trận phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có nhiều chuyển biến tích cực, bằng quyết tâm chính trị, lực lượng thực thi nhiệm vụ trên địa bàn đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lớn, có tổ chức, nhiều đường dây, ổ nhóm được bóc gỡ...
Năm 2021, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ghi thêm nhiều chiến công trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), được Trung ương và địa phương biểu dương, khen thưởng. Thành tích đó có sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
Sáng 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, cư trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.
Chiều 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thêm tội “ Rửa tiền”.
Liên quan vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới An Giang, sáng 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Năm 2021 sắp kết thúc. Đây là năm mà công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang gặt hái nhiều kết quả...
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, là nhiệm vụ hàng đầu đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mặt khác, đây là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, không có điểm dừng, cần sự cương quyết cao “cắt một vài cành sâu để cứu cả cây”.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) tỉnh An Giang và các địa phương từng bước đưa hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng thực chất; đẩy mạnh triệt xóa các đường dây buôn lậu lớn trên địa bàn và tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, xây dựng lực lượng…