Kết quả tìm kiếm cho "Mỹ Phước"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 2580

  • Phát triển sản xuất tập trung ở huyện Châu Phú

    Phát triển sản xuất tập trung ở huyện Châu Phú

    21-02-2024 06:13:32

    Nhằm thực hiện mục tiêu phân phối sản phẩm nông nghiệp vào các kênh tiêu thụ hàng hóa lớn trong cả nước, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tăng cường khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung để gia tăng sự đồng nhất về chất lượng nông sản, đáp ứng điều kiện về quy mô theo yêu cầu của thị trường.

  • Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024

    Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024

    21-02-2024 06:20:08

    Năm 2024, An Giang tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến chuyển biến về chất, tạo ra giá trị thực; đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, thúc đẩy liên kết vùng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, UBND tỉnh đã ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024.

  • An Giang với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

    An Giang với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

    20-02-2024 06:17:52

    Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) đề ra. Do đó, các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTXH.

  • An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép huyện Chợ Mới sang thị trường Hàn Quốc

    An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép huyện Chợ Mới sang thị trường Hàn Quốc

    19-02-2024 10:53:00

    Sáng 19/2, tại xã Bình Phước Xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang phối hợp UBND huyện Chợ Mới tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô xoài hạt lép sang Hàn Quốc và liên kết sản xuất, tiêu thụ xoài theo chuỗi giá trị.

  • Sôi nổi các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Xuân

    Sôi nổi các hoạt động văn hóa - thể thao mừng Xuân

    19-02-2024 05:55:23

    Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

  • Công an TP. Long Xuyên tạm giữ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy

    Công an TP. Long Xuyên tạm giữ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy

    16-02-2024 15:21:30

    Sáng 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1998); Mai Chí Cường (sinh năm 1993) và cho gia đình bảo lãnh: Phạm Thị Lan (sinh năm 1992); Lâm Kim Hường (sinh năm 1981), cùng ngụ TP. Long Xuyên và Phạm Thị Kim Ngọc (sinh năm 1998, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), do liên quan hoạt động “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

  • Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

    Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

    16-02-2024 13:57:58

    Ngày 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp Phiên thứ 9.

  • Phong vị ngày Xuân

    Phong vị ngày Xuân

    16-02-2024 07:21:10

    Tết cổ truyền trở thành lễ hội nằm trong niềm mong đợi không thể thiếu của người Việt. Dù đi đâu, ở đâu, mọi người đều hướng về nguồn cội. Không khí náo nhiệt, ấm cúng, những phong tục đậm nét văn hóa của ngày lễ văn hóa lớn nhất trong năm được các thế hệ tiếp tục trao truyền, gìn giữ.

  • Dịu dàng chiếc khăn maspok của phụ nữ Chăm

    Dịu dàng chiếc khăn maspok của phụ nữ Chăm

    15-02-2024 02:51:46

    Đến thăm những làng Chăm ở tỉnh An Giang, phải ngay những dịp lễ trọng mới thấy hết vẻ đẹp và sự đặc sắc trong nét văn hóa cộng đồng. Đặc biệt ở trang phục, gương mặt thanh tú của cô gái Chăm e ấp trong những bộ đồ kín đáo và không thể thiếu chiếc khăn maspok đội trên đầu. Sự kỳ công trong quá trình thêu khiến chiếc khăn này trở thành món “trang sức” đặc biệt của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm, góp phần làm cho nét văn hóa của đồng bào thêm giá trị đặc sắc.

  • Những người “sống ở đáy sông”

    Những người “sống ở đáy sông”

    15-02-2024 03:01:06

    Trót gắn cuộc đời vào nghề thợ lặn, họ phải bôn ba với cuộc mưu sinh nơi đáy sông sâu. Dù vất vả, gian nan nhưng họ không dứt được với nghề. Phần vì gánh nặng cơm áo, phần vì chút nghĩa nhân văn trong cái nghiệp “hạ bạc” của mình.

  • Dấu ấn của bậc tiền nhân

    Dấu ấn của bậc tiền nhân

    15-02-2024 03:03:08

    Là những người đang thụ hưởng nhiều di tích lịch sử, di sản sản văn hóa độc đáo nhưng ở An Giang không phải ai cũng biết về công lao khai phá, đóng góp to lớn của tiền nhân cho vùng đất đang còn lưu giữ nhiều dấu tích.

  • Nghề đi ghe của người Chăm

    Nghề đi ghe của người Chăm

    15-02-2024 03:08:40

    Nghề đi ghe của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm được xem là nét văn hóa sông nước đặc trưng miền đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Từ lâu, họ sử dụng chiếc ghe làm phương tiện đi lại trên sông, rạch, với các hoạt động đánh bắt thủy sản và kết nối giao thương hàng hóa rất độc đáo.