Kết quả tìm kiếm cho "MERS-CoV"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 61
Trước diễn biến dịch corona (Covid-19) bùng phát, nhiều bác sĩ quên cả Tết, tập trung chống dịch bệnh và để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng mọi người.
Ngày 6-2, Bộ Y tế đã cung cấp Bộ câu hỏi - đáp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về virus corona mới (nCoV).
Dơi được cho là nguồn gốc tự nhiên của virus Ebola, bệnh dại, SARS và MERS, trong đó SARS và MERS đều tương tự với loại viruscorona từ Vũ Hán.
Ngày 23-1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế; kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng cách ly, điều trị người bị viêm hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona mới là một phụ nữ Trung Quốc (61 tuổi) đến từ TP Vũ Hán, Trung Quốc.
Các tác nhân gây bệnh luôn có sự biến đổi trong khi kinh phí dành cho nghiên cứu vắcxin ít, thời gian nghiên cứu lâu khiến một số loại bệnh hiện vẫn chưa có vắcxin.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa thông báo, tại Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp mắc MERS-CoV đầu tiên sau 3 năm không có người mắc bệnh này. Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ để theo sát diễn biến và đưa ra các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, không loại trừ trường hợp dịch có khả năng lây lan vào Việt Nam.
Một bệnh nhân nam giới người Hàn Quốc, 61 tuổi, đang điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul, đã được chuẩn đoán nhiễm virus 'tử thần' Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV).
Kiểm soát dịch bệnh ngay tại cửa khẩu; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch nguy hiểm, các ổ dịch tại cộng đồng; nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, đẩy sớm lịch tiêm chủng vaccine sởi… là các giải pháp ngành y tế đang thực hiện để phòng, chống các dịch bệnh mùa hè.
Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cảnh báo trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, một mầm bệnh từ một làng xa xôi có thể dễ dàng lan tới các thành phố lớn trên khắp châu lục trong vòng chưa tới 36 giờ.
Dù số cas mắc sốt xuất huyết (SXH) và tay - chân - miệng (TCM) những tháng đầu năm 2018 giảm mạnh so với cùng kỳ 2017 nhưng khả năng bùng phát dịch bệnh vẫn đang đe dọa sức khỏe cộng đồng. Nếu không chủ động phòng, chống từ sớm, công tác dập dịch sẽ rất khó khăn.
Năm 2017, Việt Nam không ghi nhận bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi xâm nhập nhưng các dịch bệnh lưu hành lâu nay như: sốt xuất huyết (SXH), sởi, ho gà, bạch hầu, viêm màng não... vẫn diễn biến phức tạp.