Kết quả tìm kiếm cho "Olympic 2016"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 162

  • Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan bước vào nội dung thi đấu cuối cùng

    Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan bước vào nội dung thi đấu cuối cùng

    02-08-2021 07:50:04

    Vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 2-8, theo giờ Nhật Bản, vận động viên Quách Thị Lan sẽ cùng 23 vận động viên tranh tài ở vòng bán kết nội dung 400m rào nữ, chia làm 3 lượt chạy, mỗi lượt 8 người.

  • Liệu Quách Thị Lan có thể gây bất ngờ?

    Liệu Quách Thị Lan có thể gây bất ngờ?

    01-08-2021 18:45:33

    Quách Thị Lan đã xuất sắc giành quyền vào bán kết nội dung chạy 400m vượt rào của nữ ở Olympic Tokyo 2020. Liệu vận động viên của Việt Nam có cơ hội vào chung kết nội dung này?

  • Quách Thị Lan ghi dấu ấn lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại Olympic

    Quách Thị Lan ghi dấu ấn lịch sử cho điền kinh Việt Nam tại Olympic

    31-07-2021 13:50:42

    Quách Thị Lan đã ghi danh mình vào lịch sử khi trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam vào đến bán kết có xếp đấu loại tại một kỳ Olympic.

  • Những bài học cho thể thao Việt Nam từ Olympic Tokyo 2020

    Những bài học cho thể thao Việt Nam từ Olympic Tokyo 2020 

    30-07-2021 15:32:36

    Sau kỳ tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở Olympic 2016, thể thao Việt Nam đã sớm chấp nhận cảnh “tay trắng” tại Olympic Tokyo 2020. Đây là một kết quả buồn, nhưng không hề bất ngờ bởi nó phản ánh đúng năng lực chuẩn bị và trình độ của các VĐV Việt Nam.

  • Olympic Tokyo 2020: Nga phá thế thống trị của Mỹ ở nội dung bơi ngửa

    Olympic Tokyo 2020: Nga phá thế thống trị của Mỹ ở nội dung bơi ngửa

    30-07-2021 14:14:51

    Evgeny Rylov trở thành niềm tự hào của đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga (ROC) tại Olympic Tokyo 2020 sau khi giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung 100m bơi ngửa, anh tiếp tục chinh phục thành công HCV nội dung 200m bơi ngửa trong sáng 30-7.

  • Xác lập mới bảy kỷ lục Olympic

    Xác lập mới bảy kỷ lục Olympic

    30-07-2021 07:42:24

    Ngày thi đấu chính thức thứ sáu (29/7) ghi nhận sự vươn lên của Ðoàn thể thao Trung Quốc khi giành thêm ba Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB), trong khi đoàn Nhật Bản cũng có thêm hai HCV, một Huy chương đồng (HCÐ). Cùng có tổng số 15 HCV như nhau, nhưng Trung Quốc hơn đoàn nước chủ nhà về số HCB, cho nên xếp ngôi đầu toàn đoàn. Hôm qua, có một kỷ lục thế giới và bảy kỷ lục Olympic mới được xác lập.

  • Olympic Tokyo 2020: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở đường đua 1.500 m tự do

    Olympic Tokyo 2020: Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở đường đua 1.500 m tự do

    30-07-2021 07:33:28

    Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 (30-7) của Olympic Tokyo 2020, Nguyễn Huy Hoàng là VĐV duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài với nội dung bơi 1.500 m tự do nam.

  • Ðoàn thể thao Nhật Bản giữ vững ngôi đầu

    Ðoàn thể thao Nhật Bản giữ vững ngôi đầu

    29-07-2021 08:08:53

    Trong ngày thi đấu thứ năm (28-7) Olympic Tokyo 2020, Ðoàn thể thao Nhật Bản tiếp tục củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng thành tích huy chương khi giành thêm ba Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB), nâng tổng số huy chương của họ lên: 13 HCV, bốn HCB, năm HCÐ. Ðoàn Trung Quốc cũng có thêm ba HCV, một HCB và hai HCÐ, bám sát Nhật Bản ở vị trí thứ hai. Một kỷ lục thế giới và năm kỷ lục Olympic cũng được thiết lập trong hôm qua bên cạnh môn bóng đá nam đã xác định tám đội vào tứ kết.

  • Olympic Tokyo 2020: Xạ thủ U60 gây tiếng vang lớn

    Olympic Tokyo 2020: Xạ thủ U60 gây tiếng vang lớn

    28-07-2021 14:14:03

    Vận động viên (VĐV) bắn súng 57 tuổi người Kuwait Abdullah Al-Rashidi đã trở thành VĐV cao tuổi nhất giành được huy chương ở Olympic Tokyo 2020 cho tới lúc này khi ông đoạt huy chương đồng môn bắn súng nội dung bắn đĩa skeet.

  • Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt để thua đáng tiếc

    Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt để thua đáng tiếc

    28-07-2021 13:28:10

    Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, VĐV trẻ tuổi nhất của đoàn Việt Nam, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã thể hiện bản lĩnh tốt trước VĐV nước chủ nhà và chỉ chịu thua bằng loạt tie-break.

  • Thêm bốn kỷ lục Thế vận hội được xác lập

    Thêm bốn kỷ lục Thế vận hội được xác lập

    28-07-2021 08:47:09

    * Xác định tám đội vào tứ kết bóng đá nữ Đoàn thể thao Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong ngày thi đấu thứ tư (27/7) tại Olympic Tokyo 2020 khi có thêm hai Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB), hai Huy chương đồng (HCĐ), nâng tổng số lên 10 HCV, ba HCB, năm HCĐ. Đoàn Mỹ và Trung Quốc, cùng có tổng số chín HCV, vẫn xếp thứ hai và thứ ba do hơn kém nhau về số lượng HCB.

  • Đoàn thể thao Nhật Bản vượt lên dẫn đầu

    Đoàn thể thao Nhật Bản vượt lên dẫn đầu

    27-07-2021 09:20:05

    Trong ngày thi đấu thứ ba của Olympic Tokyo 2020, Đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản tạm vượt lên dẫn đầu xếp hạng toàn đoàn khi giành thêm ba Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB) và một Huy chương đồng (HCĐ) để vượt qua Đoàn thể thao Trung Quốc chỉ có thêm bốn HCB, ba HCĐ, xếp thứ ba, trong khi Đoàn thể thao Mỹ có thêm ba HCV, một HCB, chiếm vị trí thứ hai.