Kết quả tìm kiếm cho "Quốc lộ 91C"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 124
Năm 2021, tuy đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú đã đoàn kết một lòng quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Huyện An Phú tập trung phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất để thu hút các dự án, công trình trọng điểm để khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương.
Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, yêu cầu không cho phép khai thác cát bờ sông Hậu, thuộc khu vực xã Phú Hiệp (huyện Phú Tân) và xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú), vì gây ra sạt lở bờ sông. UBND tỉnh đã trả lời vấn đề này.
UBND tỉnh vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn sạt lở bờ Tây sông Hậu (từ bến phà Quốc Thái - Phú Hữu về phía hạ lưu khoảng 1.000m) thuộc khu vực triển khai thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Hậu đoạn xã Quốc Thái (huyện An Phú).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Mới đây, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy vừa làm việc với lãnh đạo huyện An Phú (tỉnh An Giang) về thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đã có nhiều định hướng để huyện An Phú khai thác hiệu quả tiềm lực thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển.
Huyện An Phú (tỉnh An Giang) xác định nông nghiệp là nền tảng, kinh tế biên giới là mũi nhọn, trong đó xã Đa Phước và thị trấn Long Bình là đòn bẩy cho phát triển kinh tế.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030, đạt trên mức trung bình cả nước. Đây là quyết tâm lớn của một trong 4 địa phương được Thủ tướng Chính phủ xác định thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực ĐBSCL (An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau).
Năm 2021, tuy đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã đoàn kết một lòng, quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới, huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao tỷ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ.
Với sự hỗ trợ của tỉnh, sự chủ động, linh hoạt của huyện, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp… huyện An Phú phát huy mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội; từng bước đưa cuộc sống nhân dân trở về trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Giai đoạn 2001-2020, kinh tế của tỉnh An Giang duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7,3%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (6,4%/năm), GRDP bình quân đầu người tăng từ 4,5 triệu đồng/năm (2000) lên 15,8 triệu đồng/năm (2010) và 46,6 triệu đồng/năm (2020). Giai đoạn 2011-2020, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh là 8.596 triệu USD, nhập khẩu là 1.414 triệu USD.
Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.