Kết quả tìm kiếm cho "Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 235
Những năm qua, các môn thể thao truyền thống, dân tộc được tỉnh và các địa phương quan tâm duy trì, bảo tồn và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng vững chắc khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.
Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra phương hướng: “Tăng cường đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại Nhân dân, góp phần ngăn chặn hoạt động chống phá, tạo môi trường hòa bình, ổn định”.
Xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh là nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống văn hóa tinh thần phong phú, mang nhiều dấu ấn đậm bản sắc dân tộc, thể hiện qua âm hưởng của dàn nhạc ngũ âm, các công trình sinh hoạt cộng đồng… Đặc biệt, đồng bào Khmer ở xã Trường Tây có điệu múa trống Chhay-dăm độc đáo, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh 63 tỉnh, thành được các địa phương thông báo trong khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.
Tri Tôn (tỉnh An Giang) là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch (DL), với những nét độc đáo về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh… Phát huy lợi thế đó, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển hạ tầng, loại hình, sản phẩm DL nhằm thu hút du khách. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo cho cộng đồng dân cư.
Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) tiếp tục phát triển, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Với việc đa dạng về nội dung, hình thức tập luyện, duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, phong trào TDTT của xã diễn ra thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất cho người dân.
Đồng bằng sông Cửu Long có trên 220 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số; trong đó, đồng bào Khmer khoảng 1,2 triệu người, chiếm 6,7% dân số cả nước… Nhờ sự nỗ lực của người dân cùng những quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp, ngành, đời sống của bà con vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều bước tiến đáng kể, hòa nhịp phát triển của toàn vùng.
Phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh An Giang luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng chính quyền, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Bằng nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tạo chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của nhà nước, tích cực tham gia lao động, xây dựng quê hương.
Ngày 27/6, đoàn công tác huyện Kirivong (tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia), do Chủ tịch Ủy ban hành chính Nguôn DiNa dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang). Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chủ trì buổi tiếp đoàn.
Là địa bàn vùng biên giới, không có nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên thời gian qua, Liên đoàn Lao động TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã nỗ lực thành lập mới công đoàn và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Sự tác động, gắn bó, gần gũi và chăm lo của tổ chức công đoàn đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động ngày càng tốt hơn.
Nhằm thiết thực chào mừng sự kiện thành lập TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) và các phường thuộc thị xã, các ngành và địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn, sôi nổi, góp phần vào khí thế vui tươi, hân hoan của đô thị mới.