Kết quả tìm kiếm cho "Tổng thống Assad"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 84
Lần đầu tiên trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tham gia một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền một tờ báo nước ngoài xoay quanh rất nhiều chủ đề.
Ngày 3-10, trong chuyến thăm và làm việc với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã cam kết hỗ trợ toàn diện nếu như xảy ra "thảm họa nhân đạo" ở tỉnh Idlib nhưng từ chối tham gia hỗ trợ quân sự ở Syria.
Sputniknews đưa tin, tại một cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73, tại New York của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Syria Walid Muallem đã thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib.
Ngày 28-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo nước này đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tới Syria.
Ngày 31-8, Điện Kremlin đã xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran vào ngày 7-9 đây ở thủ đô Tehran của Iran.
Ngày 30-8, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria, ông Staffan De Mistura, kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo để cho phép dân thường sơ tán khỏi tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, trước khi xảy ra các cuộc tấn công của quân đội nước này. Đặc phái viên Mistura gợi ý rằng LHQ sẽ tham gia việc thiết lập và duy trì hành lang nhân đạo trên.
Quân đội Syria, với sự trợ giúp từ các lực lượng đồng minh, đã giải phóng toàn bộ 3 tỉnh Tây Nam giáp với Israel và Jordan từ tay các phần tử cực đoan.
Một loạt vụ tấn công tự sát và nổ súng xảy ra ở miền Nam Syria khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 30 người bị thương hôm 25-7.
Hôm nay (16-7), Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong Hội nghị Thượng đỉnh được mong đợi nhất suốt nhiều năm qua.
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ thảo luận chi tiết về cuộc xung đột Syria khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 7.
Rạng sáng 10-6 theo giờ Hà Nội, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Canada đã bế mạc và ra tuyên bố chung, trong đó đề cập hàng loạt vấn đề cấp bách của thế giới như chủ nghĩa bảo hộ thương mại, thỏa thuận hạt nhân Iran, biến đổi khí hậu và quan hệ giữa phương Tây với Nga.
Tổng thư ký khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh này sẽ không bất cứ hành động can thiệp nào trong trường hợp Israel bị Iran tấn công.