Kết quả tìm kiếm cho "THPT Quốc gia 2019"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 582
Năm 2020, ngành Giáo dục - Đào tạo đã đạt được nhiều kết quả nổi bật dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Với việc được Hội đồng thẩm định bỏ phiếu thông qua với mức điểm khá (bình quân 83,34 điểm), Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững” sẽ là cơ sở dữ liệu, thông tin quan trọng cho định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Những đề xuất của đề án góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế An Giang.
Khảo sát ở các trường ĐH tại TP HCM có chương trình liên kết quốc tế cho thấy không có sự khác biệt về kết quả tuyển sinh so với các năm trước. Tại Trường ĐH Mở TP HCM, kết quả tuyển sinh năm nay cũng chỉ đủ mở lớp chứ không có gì khác biệt.
Năm 2020, dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến các hoạt động dạy học của ngành giáo dục. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, kết thúc năm 2020, ngành giáo dục đã đạt được những kết quả tích cực ở các lĩnh vực, các cấp bậc học, góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ĐT).
Ngày 20-12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức họp mặt tuyên dương học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi, hội thi trong năm học 2019-2020 và đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã xây dựng kế hoạch dự kiến tuyển sinh năm 2021 trong đó có việc sử dụng phương thức tổ chức thi đánh giá năng lực.
Ở tuổi 32, TS Huỳnh Thế Thiện là tác giả của 58 bài báo khoa học quốc tế và là chủ nhiệm một đề tài cấp quốc gia của Hàn Quốc.
Liên hoan Ẩm thực quốc tế là dịp để các nước giao lưu, tăng cường văn hóa, sự hiểu biết lẫn nhau và giới thiệu Việt Nam tới bạn bè các nước thông qua cầu nối rất quan trọng là các Đại sứ quán và các Trung tâm văn hóa nước ngoài, đồng thời, giúp các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu, các sản phẩm dịch vụ tới bạn bè quốc tế cũng như các vị khách tham gia chương trình.
Với sự phổ biến sẵn có, bóng chuyền đã xuất hiện thường xuyên trong đời sống thể chất của người dân. Do đó, ngành thể thao các địa phương đang nỗ lực đa dạng hóa sân chơi ở bộ môn này, bao gồm việc mở rộng đối tượng người chơi và các “biến thể” của môn bóng chuyền.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Giai đoạn 2010-2020 đánh dấu bước thay đổi của giáo dục Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI, XII của Ðảng, trong đó đột phá chiến lược là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân.
Bà Neáng Kim Cheng (sinh năm 1954, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang) là người dân tộc thiểu số Khmer. Bà từng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn; được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội 2 khóa liên tục (khóa X, XI) và hiện nay giữ chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tri Tôn. Đảm nhận nhiều cương vị khác nhau, bà Neáng Kim Cheng luôn thể hiện tinh thần cống hiến, đóng góp hết sức mình cho địa phương và xã hội.