Kết quả tìm kiếm cho "TP. Châu Đốc"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 7408

  • TP. Châu Đốc phấn đấu sớm đạt đô thị loại I

    TP. Châu Đốc phấn đấu sớm đạt đô thị loại I

    05-04-2024 12:13:00

    Sáng 5/4, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) Lâm Quang Thi chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (khóa XII), để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, đề ra nhiệm vụ quý II/2024.

  • An Giang có 2 cảnh đẹp nằm trong “Top 7 Ấn tượng Việt Nam”

    An Giang có 2 cảnh đẹp nằm trong “Top 7 Ấn tượng Việt Nam”

    05-04-2024 11:38:00

    Ngày 5/4, tại Khách sạn Victoria Núi Sam Lodge (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc), Chuyên trang Sài Gòn Tiếp Thị (Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online) tổ chức Lễ công bố kết quả “Top 7 ấn tượng Việt Nam 2023” và phát động bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2024”. Hiện nay, tỉnh An Giang có 2 cảnh đẹp nằm trong danh sách này.

  • Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chuyển nhầm tài khoản

    Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chuyển nhầm tài khoản

    05-04-2024 09:19:13

    Anh N.V.Minh (ngụ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) hỏi: Vì một lý do khách quan nào đó, người chuyển tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Minh 10 triệu đồng. Anh Minh muốn hỏi trong trường hợp này phải xử lý như thế nào?. Nếu anh Minh sử dụng số tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình, thì có vi phạm pháp luật không?

  • Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

    Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

    05-04-2024 06:15:07

    Vua Hùng là vị Tổ dựng nước của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, mang giá trị tinh thần sâu đậm về tình cảm, lòng tự tôn và tự hào dân tộc. Trải qua bao biến cố của lịch sử, truyền thống ấy là sức mạnh tinh thần của dân tộc để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong suốt chiều dài lịch sử.

  • Trở lại sông Tiền

    Trở lại sông Tiền

    05-04-2024 06:11:46

    Khu vực sông Tiền, nơi giao nhau giữa TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) và huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), đã từng “nổi sóng” khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Đến khi cuộc sống trở lại bình thường, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) âm thầm bám trụ, làm nhiệm vụ xuyên suốt.

  • An Giang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, công trình trọng điểm

    An Giang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, công trình trọng điểm

    05-04-2024 06:21:45

    An Giang được Thủ tướng Chính phủ phân cấp làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa phận tỉnh An Giang (Km0+000 đến Km57+200), từ tuyến tránh Quốc lộ 91 (xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) đến huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), với chiều dài 57,2 km, có tổng mức đầu tư được duyệt 13.526 tỷ đồng.

  • Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới An Giang

    Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới An Giang 

    04-04-2024 14:12:28

    Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Thành Phi (sinh năm 1976, trú tại khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

  • Tri Tôn thực hiện tốt quy hoạch, đồng hành phát triển cùng An Giang

    Tri Tôn thực hiện tốt quy hoạch, đồng hành phát triển cùng An Giang

    04-04-2024 10:56:00

    Sáng 4/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2020 - 2025), nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

  • Huyện đoàn Tri Tôn trao nhà Nhân ái cho hộ Khmer khó khăn

    Huyện đoàn Tri Tôn trao nhà Nhân ái cho hộ Khmer khó khăn

    04-04-2024 10:24:49

    Ngày 4/4, Phó Bí thư Huyện đoàn Tri Tôn (tỉnh An Giang) Lê Thị Quyền Trang cho biết, để tạo điều kiện cho đoàn viên dân tộc thiểu số Khmer có mái nhà ấm cúng đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024, Huyện đoàn phối hợp chính quyền địa phương xã Núi Tô tổ chức bàn giao nhà Nhân ái cho hộ chị Néang Sóc Bane (sinh năm 1985, ngụ ấp Tô Thuận, xã Núi Tô).

  • An Giang kết nối giá trị sản phẩm OCOP

    An Giang kết nối giá trị sản phẩm OCOP

    04-04-2024 06:05:24

    Nếu như xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần rút ngắn khoảng cách thành thị - nông thôn thì Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giúp nâng giá trị đặc sản miền quê, khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa. Khi sản phẩm OCOP khẳng định được uy tín, thương hiệu trên thị trường thì ở những vùng nông thôn, việc làm tại chỗ cũng được tạo ra nhiều hơn, đời sống người dân được nâng lên.

  • An Giang huy động nguồn lực nối nhịp cầu quê

    An Giang huy động nguồn lực nối nhịp cầu quê

    04-04-2024 07:20:39

    Khi ban hành Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn, UBND tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng thêm 160 cây cầu trên địa bàn An Giang. Tuy nhiên, chỉ trong 3 năm (2021 - 2023), có 171 cầu được xây dựng, với nguồn vốn huy động xã hội hóa 141,7 tỷ đồng. Điều đó cho thấy, ý nghĩa nhân văn của đề án nhận được sự đồng thuận cao của người dân, doanh nghiệp (DN).

  • 14 năm ở đậu để nuôi 2 con ăn học

    14 năm ở đậu để nuôi 2 con ăn học

    04-04-2024 06:08:14

    Đó là trường hợp của chị Trần Thị Bích (43 tuổi, ngụ ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang). Thời gian qua, để 3 mẹ con có chén cơm manh áo, chị Bích phải một mình vật lộn với cuộc sống, làm nhiều việc khác nhau để có tiền nuôi 2 con ăn học…