Kết quả tìm kiếm cho "TTHC"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 385
Ngày 15/8, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì hội nghị.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 khâu đột phá: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch (DL); nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, An Giang đã đạt những kết quả tích cực.
Mặc dù cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh An Giang ngày càng được nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách theo hướng tinh gọn hơn, nhưng vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Do đó, cần tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân, doanh nghiệp.
Là địa bàn trung tâm, nên phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có số lượng người dân đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) khá đông (trên 60 người mỗi ngày). Tuy nhiên, thời gian làm việc có lúc còn hạn chế, ảnh hưởng đến người dân, nhất là những người đi làm ăn xa.
Sáng 6/8, đoàn kiểm tra 807 UBND tỉnh An Giang đã làm việc với UBND huyện An Phú về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024.
Từ đầu năm đến nay, các sở, ngành, địa phương ở An Giang đã triển khai thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06/CP đạt nhiều kết quả quan trọng. Đề án 06/CP là một trong những “điểm sáng” của chuyển đổi số, góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý công dân.
Mặc dù các ngành, địa phương đã nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), nhưng kết quả các Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2023 của tỉnh thấp và giảm hạng so các năm. Do đó, đòi hỏi các ngành, các cấp phải nỗ lực, quyết tâm hành động, để Chỉ số CCHC tỉnh năm 2024 được cải thiện, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN).
Ngày 27/7, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách hành chính và Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, Bộ phận một cửa thành phố và phường xã năm 2024.
Để đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong phục vụ Nhân dân, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) triển khai thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”.
Từ đầu năm đến nay, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) An Giang tiếp tục triển khai, thực hiện cải cách hành chính (CCHC), hoàn thành tốt các nội dung của lĩnh vực “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số”, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Hạ tầng số đã được triển khai đồng bộ, tỷ lệ Internet cáp quang, di động được nâng cao, phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp (DN).
Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tỉnh An Giang tập trung triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, năng động. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (DN), đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) bền vững.
An Giang xác định việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng để thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN), tỉnh tăng cường đối thoại với DN theo ngành, lĩnh vực và địa phương phụ trách; lắng nghe để tháo gỡ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN.