Kết quả tìm kiếm cho "Trường Mầm non dân tộc Chăm"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 241

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát giáo dục mầm non tại huyện Tri Tôn

    Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát giáo dục mầm non tại huyện Tri Tôn

    24-05-2023 17:07:24

    Ngày 24/5, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Cù Thị Thủy làm trưởng đoàn, đã đến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang và UBND huyện Tri Tôn về việc triển khai thực hiện Đề án 1677 “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”, Đề án “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, giai đoạn 2022-2030”. Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

  • Đổi mới công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập

    Đổi mới công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập

    14-05-2023 15:32:17

    Tỉnh Ninh Thuận tập trung đổi mới hoạt động phục vụ học tập, khuyến học kết hợp tăng cường chuyển đổi số tạo điều kiện để người dân có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận hệ thống tri thức mở, linh hoạt với nhiều mô hình. Từ đó, hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương.

  • Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự chương trình trao tặng kinh phí xây dựng phòng học tại TX. Tịnh Biên

    Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự chương trình trao tặng kinh phí xây dựng phòng học tại TX. Tịnh Biên

    25-04-2023 17:08:39

    Chiều 25/4, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Chương trình trao tặng kinh phí xây dựng mới phòng học cho Trường Mầm non Tuổi Thơ (thuộc xã An Cư, TX. Tịnh Biên) nhân sự kiện công bố thành lập TX. Tịnh Biên và các phường thuộc TX. Tịnh Biên.

  • Phát triển giáo dục, đào tạo vùng Tây Nguyên ngang với mặt bằng chung cả nước

    Phát triển giáo dục, đào tạo vùng Tây Nguyên ngang với mặt bằng chung cả nước

    25-03-2023 07:28:24

    Ngày 24/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục đào tạo vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ-TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  • An Giang phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn

    An Giang phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn

    16-03-2023 05:41:34

    Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Những năm qua, tỉnh An Giang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và du lịch (DL).

  • Một thoáng An Giang

    Một thoáng An Giang

    10-02-2023 07:11:58

    Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan có bài viết riêng tặng vùng đất và con người An Giang. Báo An Giang trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

  • Tết sẻ chia - Bài học thực tiễn sống động cho học sinh về lòng nhân ái

    Tết sẻ chia - Bài học thực tiễn sống động cho học sinh về lòng nhân ái

    18-01-2023 10:01:00

    Tết sẻ chia là dịp để mỗi nhà trường, mỗi thầy cô giáo dạy cho học sinh bài học về lòng nhân ái, cảm thông với những hoàn cảnh, số phận chưa thực sự may mắn trong cuộc sống.

  • Giám sát, phản biện xã hội

    Giám sát, phản biện xã hội

    10-01-2023 05:48:37

    Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, năm 2022, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

  • Kiến nghị ban hành chính sách đặc thù với Chương trình giáo dục phổ thông mới

    Kiến nghị ban hành chính sách đặc thù với Chương trình giáo dục phổ thông mới

    05-01-2023 07:53:17

    Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được triển khai đối với các lớp 1, 2, 3, 6, 7 và lớp 10 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng bộ ở tất cả các địa phương, vùng, miền.

  • Những vấn đề đặt ra với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thời gian tới

    Những vấn đề đặt ra với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thời gian tới

    04-01-2023 07:54:29

    Đến nay, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 tại 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học mới, ban hành chương trình ở một số môn còn chậm hay tình trạng thiếu trường lớp ở một số nơi là vấn đề đặt ra với ngành giáo dục trong giai đoạn tiếp theo.

  • Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2023

    Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 1/2023

    03-01-2023 07:53:42

    Quy định mới về bồi dưỡng giáo viên; Liên thông thư viện giữa các cấp học trong cùng một địa bàn hay tăng thu nhập cho giáo viên ở TP Hồ Chí Minh là 3 quy định, chính sách nổi bật của giáo dục được thực hiện trong tháng 1/2023.

  • 2022 - năm đầy thách thức, biến động với ngành giáo dục

    2022 - năm đầy thách thức, biến động với ngành giáo dục

    01-01-2023 15:38:23

    Bên cạnh những thành công, năm qua, ngành giáo dục đối diện nhiều thách thức như mở cửa trường sau dịch, thiếu trường lớp, giáo viên nghỉ việc, học phí tăng cao.