Kết quả tìm kiếm cho "Truy b���t"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 120

  • Cách nhận biết thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo

    Cách nhận biết thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo

    09-12-2023 08:40:02

    Kẻ mạo danh công đưa ra những hành vi phạm tội không có thực đối với các nạn nhân nhưng người bị hại vẫn tin, dẫn đến việc một giáo viên tiểu học bị lừa hơn 3 tỷ đồng hay vị giáo sư 83 tuổi cũng để mất 750 triệu.

  • Bến Tre: Phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

    Bến Tre: Phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

    11-11-2023 13:29:42

    Ngày 11/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre thông tin, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận người nam thanh niên P.T.N (31 tuổi) làm lễ tân, tạm trú tại một phòng trọ thuộc phường 6, thành phố Bến Tre dương tính đậu mùa khỉ. Đây là trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Bến Tre.

  • Tử hình kẻ ác tâm

    Tử hình kẻ ác tâm

    06-11-2023 22:20:08

    Chung sống như vợ chồng với Thái Cẩm Châu (sinh năm 1984, ngụ khóm 4) không được bao lâu thì Trần Văn Nam (sinh năm 1983, ngụ khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) nảy sinh ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn thường xuyên. Châu và Thái Bảo Trân (sinh năm 2015, con riêng của Châu) bỏ về nhà cậu ruột Lâm Truyền Dân (sinh năm 1958, ngụ khóm 4). Bực tức việc Châu bỏ đi và có người đàn ông khác, Nam đã đến đốt nhà ông Dân, khiến mẹ con Châu và Trân tử vong.

  • Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị COVID-19, chế độ cho người tham gia chống dịch

    Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị COVID-19, chế độ cho người tham gia chống dịch

    30-10-2023 14:34:31

    Từ ngày 20/10/2023, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

  • Công an TP.HCM triệt xoá băng nhóm làm giả căn cước công dân

    Công an TP.HCM triệt xoá băng nhóm làm giả căn cước công dân

    17-10-2023 09:18:46

    Công an xác định, nhóm đối tượng làm giả căn cước công dân, bán lại cho người khác dùng để mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo.

  • EVNSPC: Phát hiện 116 trường hợp trộm cắp điện, truy thu 1,55 tỷ đồng

    EVNSPC: Phát hiện 116 trường hợp trộm cắp điện, truy thu 1,55 tỷ đồng

    09-10-2023 19:38:36

    Trong 9 tháng đầu năm, Điện lực miền Nam (EVNSPC) kiểm tra, phát hiện 116 trường hợp trộm cắp điện năng tiêu thụ, truy thu 439.826 kWh, tương đương 1,55 tỷ đồng.

  • Suy đa tạng, tử vong vì bị ong đốt: Bác sĩ cảnh báo bước xử trí quan trọng

    Suy đa tạng, tử vong vì bị ong đốt: Bác sĩ cảnh báo bước xử trí quan trọng

    23-09-2023 15:00:29

    Chỉ trong 18 ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ong đốt. Trong đó, đáng tiếc nhất là bé trai 10 tuổi dù đã được hỗ trợ ECMO (tim phổi nhân tạo) và lọc máu do suy đa tạng nhưng đã không thể qua khỏi.

  • Nhẫn tâm ném con người yêu cũ xuống sông

    Nhẫn tâm ném con người yêu cũ xuống sông

    15-09-2023 06:11:02

    Sau khi chia tay, T.T.V có gia đình, nhưng Huỳnh Hồng Hải vẫn giữ mối quan hệ. Khi được người yêu cũ nhờ chở con đi chơi, Hải nhẫn tâm ném cháu bé 4 tuổi xuống kênh Rạch Giá - Long Xuyên…

  • An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng ném bé trai xuống sông Long Xuyên

    An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng ném bé trai xuống sông Long Xuyên 

    12-09-2023 07:30:13

    Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (sinh năm 1983, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.

  • Phạt tù hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong

    Phạt tù hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong

    25-08-2023 14:18:33

    Sáng 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Thị An (sinh năm 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) lĩnh án tù chung thân và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992, ở gần nhà An) 20 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm b, n - Bộ luật Hình sự. Đây là hai bảo mẫu đã có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi, gây xôn xao dư luận hồi đầu năm nay.

  • Hướng dẫn cụ thể về đấu giá biển số xe ô tô từ 1-7

    Hướng dẫn cụ thể về đấu giá biển số xe ô tô từ 1-7

    29-06-2023 08:51:40

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết 73/2022/QH15 nêu rõ các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô từ 1-7.

  • Đồng Nai: Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an lừa đảo chạy án

    Đồng Nai: Bắt khẩn cấp đối tượng giả danh Công an lừa đảo chạy án

    05-06-2023 19:32:45

    Lợi dụng vụ trục lợi Bảo hiểm Xã hội ở tỉnh Đồng Nai, đối tượng Hứa Nghiệp Thắng đã giả danh Công an, lừa đảo 500 triệu đồng để chạy án cho Phòng khám T.Đ, tại khu phố 4, phường Tân Hiệp.