Kết quả tìm kiếm cho "World Cup nữ 2019"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 126
Ngày 17/3, Chủ tịch tái đắc cử của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino, tuyên bố liên đoàn này đã quyết định tăng gấp 3 lần số tiền thưởng tại World Cup bóng đá nữ năm nay so với giải đấu năm 2019.
Ngày 1/2, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chọn Saudi Arabia là quốc gia đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2027.
Cô bé gốc Việt, Bảo Anh Angelina Nguyễn Đoàn, sinh năm 2014, từng vô địch giải cờ vua truyền thống Ba Lan, giành vé tham dự giải vô địch cờ vua châu Âu và Thế giới trong năm qua.
Mão (con mèo) là con giáp đứng thứ tư trong 12 con giáp. Người tuổi Mão được đánh giá là thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế.
Năm 2023, thể thao Việt Nam sẽ tham dự nhiều giải đấu quan trọng cấp khu vực và châu lục. Do đó, người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng vào năm thành công nữa của thể thao nước nhà, khi chúng ta đã có sự chuẩn bị dài hơi, chu đáo.
Sau thời gian gần như bị “đóng băng” do dịch COVID-19, thể thao Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ, với nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2022. Qua đó, khẳng định khát vọng cống hiến của người làm chuyên môn và vận động viên (VĐV) luôn thi đấu vì màu cờ Tổ quốc.
Nữ trọng tài Stéphanie Frappart sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu World Cup bóng đá nam trong khuôn khổ World Cup 2022 tổ chức tại Qatar.
Lá thăm may rủi đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và đội chiến thắng trong các trận play-off nhóm A.
Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 4/10, Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 10 trong nhiệm kỳ 2019 - 2023 về tổ chức các giải đấu trong năm 2023, gồm hệ thống các giải trẻ, giải đỉnh cao cấp đội tuyển dành cho bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển.
Sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2022 - 2023, đã xuất hiện “bảng đấu tử thần” với sự góp mặt của 3 ông lớn gồm Bayern Munich, Barcelona và Inter Milan. Đội bóng cuối cùng của bảng C là Viktoria Plzen. Đây được đánh giá là bảng đấu rất khó khăn của vòng bảng mùa này.
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định Huỳnh Như là 1 trong 6 ngôi sao châu Á có thể tỏa sáng tại World Cup bóng đá nữ 2023.
Với 2 bàn thắng có được trong trận tranh hạng 3 AFF Cup 2022, Huỳnh Như trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam.