Kết quả tìm kiếm cho "chính trị gia người Kurd"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 64
Ngày 18-10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ cần chấm dứt chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria và rút quân đội về nước.
Công tố viên Geoffrey S. Berman cho biết lãnh đạo ngân hàng Halkbank đã chỉ đạo và thực thi cơ chế để cho phép chuyển hàng tỷ USD thu nhập bất hợp pháp của Iran từ dầu mỏ.
Lầu Năm Góc ngày 14-10 thông báo chính thức rút quân khỏi Đông Bắc Syria do rủi ro với các lực lượng của Mỹ đã lên mức không chấp nhận được.
Ngày 14-10, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới việc Ankara phát động Chiến dịch ‘Mùa xuân Hòa bình’ tấn công lực lượng người Kurd vốn là đồng minh của Washington ở Đông Bắc Syria.
Chuyến công du của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới hai quốc gia Trung Đông Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) từ ngày 14-10 được đặc biệt chú ý trong bối cảnh tình hình Syria nói riêng và Trung Đông nói chung đang diễn biến phức tạp sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tấn công lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria.
Trong khi hầu hết các đảng đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện tiếng nói ủng hộ chiến dịch quân sự tại Syria, HDP lại kêu gọi chấm dứt hành động tấn công và gọi đây là một “động thái xâm lược”.
Dù ông Trump và Lầu Năm Góc nói rõ Mỹ không ủng hộ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các thành viên đảng Dân chủ và nhiều thành viên trong đảng Cộng hòa lo ngại về số phận của SDF - đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến chống IS ở khu vực.
Các lực lượng Mỹ sẽ không can dự hay hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria, đồng thời sẽ không còn hiện diện tại khu vực này.
Văn phòng công tố tại thủ đô Ankara đã ra lệnh bắt giữ lại ông Selahattin Demirtas, ngay sau khi luật sư của ông tiến hành các thủ tục bảo lãnh có điều kiện cho thân chủ.
Năm 2010 trở thành dấu mốc quan trọng, đặt dấu chấm hết cho một thế giới 'đơn cực' được thiết lập từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc năm 1991, với tuyên bố của Tổng thống Mỹ B.Obama, khi ông thừa nhận một 'trật tự thế giới đa đối tác'.
Chỉ huy cấp cao của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) của người Kurd Mazloum Kobani cho biết các hoạt động quân sự chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria sắp hoàn tất và hang ổ cuối cùng của "vương quốc Hồi giáo" tự xưng sẽ bị quét sạch trong vòng một tháng nữa.
Ngày 6-1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Washington sẽ chưa rút quân khỏi Syria cho tới khi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo cộng đồng người Kurd tại quốc gia Trung Đông này được an toàn.